TP Hồ Chí Minh: Phát động cuộc thi vẽ tranh 'Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa'

Sáng 16/5 tại TP Hồ Chí Minh, cuộc thi vẽ tranh “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa” năm 2025 đã chính thức được phát động, tiếp nối thành công của mùa thi đầu tiên vào năm 2023.
Chú thích ảnh
Ban tổ chức công bố thông tin cuộc thi vẽ tranh “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa”.

PGS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh cho biết: “Đây không chỉ là một sân chơi mỹ thuật thông thường mà hơn hết là cuộc thi chuyên ngành hội họa mang tầm văn hóa lớn của đất nước. Cuộc thi lần này có chiều sâu hơn, khuyến khích các hình thức thể hiện mới mẻ, tự do sáng tạo, đặc biệt tập trung vào di sản văn hóa ở khu vực phía Nam, góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa Việt Nam”.

Theo ông Tô Văn Động, Phó Chủ tịch Hội Di sản Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, đối tượng tham gia được mở rộng đến các họa sĩ trẻ, sinh viên chuyên ngành mỹ thuật tại các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật trong và ngoài nước. Cuộc thi không chỉ là cơ hội để các họa sĩ trẻ bày tỏ tình yêu với di sản văn hóa dân tộc mà còn góp phần hình thành phong trào sáng tác lấy cảm hứng từ di sản, qua đó nâng cao ý thức gìn giữ và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống.

Ông Tô Văn Động cũng cho biết, các tác phẩm dự thi sẽ thể hiện nội dung liên quan đến giá trị của các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể cũng như danh lam thắng cảnh trên khắp mọi miền đất nước. Người dự thi có thể lựa chọn nhiều chất liệu và kỹ thuật hội họa khác nhau như sơn dầu, sơn mài, lụa, bột màu, màu nước, bút sắt, acrylic, tranh đồ họa hoặc các kỹ thuật khắc gỗ, khắc kim loại, in độc bản…

Ban Giám khảo sẽ tiến hành chấm sơ khảo qua ảnh chụp tác phẩm gửi về email của Ban tổ chức. Những tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo sẽ được yêu cầu gửi bản gốc đến Văn phòng Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội. Tác phẩm dự thi phải được đóng khung theo quy định (trừ trường hợp đặc biệt) và kèm đầy đủ thông tin cá nhân cùng phần giới thiệu ý tưởng sáng tác.

Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên tới khoảng 975 triệu đồng. Những tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn để triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và một số địa điểm văn hóa tiêu biểu khác nhằm tiếp cận công chúng rộng rãi, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu di sản văn hóa trong xã hội.

Ban tổ chức sẽ nhận tranh dự thi từ tháng 9/2024 đến hết ngày 30/9/2025. Lễ công bố và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 11/2025. Cuộc thi năm nay do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu phối hợp tổ chức.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.