TP Hồ Chí Minh phát động cao điểm hoạt động lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/ 7/2027), sáng 20/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động làm trước, rút kinh nghiệm lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ đối với mộ chưa xác định được thông tin.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 515 Thành phố, phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Thành phố nhấn mạnh, tổ chức thực hiện nhiệm vụ làm trước, rút kinh nghiệm trong việc lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa được xác định được thông tin trên địa bàn là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, nhân văn sâu sắc và thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện trách nhiệm thiêng liêng đối với các anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền nhân, cha ông ta đã hy sinh vì Tổ quốc.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, việc lấy mẫu, bàn giao hài cốt đối với các liệt sĩ chưa được xác thông tin để giám định là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm tri ân, thể hiện trách nhiệm cao cả, giúp đưa hài cốt liệt sĩ về với gia đình, với quê hương và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia.

Ông Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo 515 Thành phố, các sở, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị và các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tích cực làm tốt công tác tham mưu để lãnh đạo Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả theo đúng tinh thần Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, cũng như giai đoạn 2026- 2030.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Mạnh Cường (ngoài cùng bên trái), Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 515 Thành phố, kiểm tra công tác số hóa hoạt động lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ đối với mộ chưa xác định được thông tin trên địa bàn Thành phố. 

Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Thành phố yêu cầu các thành viên tổ lấy mẫu xác định tốt tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ và kiến thức thực hành qua sự hướng dẫn và tập huấn nghiệp vụ của các cấp; thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc lấy mẫu để không sai sót, đảm bảo đầy đủ các điều kiện về trang bị, thiết bị, vật tư theo quy định, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 khẳng định, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhân văn và cũng là “mệnh lệnh trái tim”. Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là một điểm nhấn để cả nước chung sức, đồng lòng, tập trung toàn bộ lực lượng tổ chức thực hiện.

Chú thích ảnh
Đại tá Lê Văn Sơn, Phó cục trưởng Cục Chính sách-xã hội, Tổng cục Chính trị, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 515 Quốc gia, trao tặng quà cho các tổ làm công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ đối với mộ chưa xác định được thông tin trên địa bàn Thành phố. 

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 xác định đây là giai đoạn cao điểm, đột phá của đột phá, để tiếp tục cho hành trình giai đoạn 2030-2035 và những năm tiếp theo. Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 lựa chọn Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh làm địa điểm phát động, làm trước công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin để rút kinh nghiệm, sau đó triển khai đồng loạt, phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu cho hơn 40.000 mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính trên địa bàn Quân khu 7, trước tháng 4/2027.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh, trên toàn địa bàn Thành phố hiện có 18 nghĩa trang liệt sỹ với 46.180 mộ liệt sỹ, trong đó có 9.869 mộ chưa có thông tin, cần lấy mẫu giám định ADN. Riêng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh có 1.739 mộ liệt sỹ chưa được xác định danh tính, cần lấy mẫu giám định ADN trong tổng số 13.562 mộ liệt sỹ.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính úy Quân khu 7, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, thắp hương viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh. 

Từ ngày 25-27/5, Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu 30 mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính, sau đó tổng kết, rút kinh nghiệm để triển khai đồng loạt trên tất cả các Nghĩa trang Liệt sỹ của Thành phố.

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.