TP Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm tài chính hàng đầu quốc gia và khu vực

Ngày 6/2, tại lễ đánh cồng đầu Xuân Đinh Dậu 2017 do Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, những tiếng cồng gióng lên hôm nay sẽ vang xa báo hiệu những điềm lành cho một năm khởi sắc mạnh mẽ của thị trường tài chính Việt Nam; trong đó có thị trường chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
TP Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm tài chính hàng đầu quốc gia và khu vực ảnh 1

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đánh Cồng khai trương phiên giao dịch Chứng khoán đầu Xuân Đinh Dậu 2017 Ảnh : Hoàng Hải/TTXVN

Nhấn mạnh năm 2017, đặt ra nhiều nhiệm vụ và thách thức trong việc thực hiện các kế hoạch phát triển của TP Hồ Chí Minh cũng như của đất nước, ông Đinh La Thăng kỳ vọng HOSE và các thành viên thị trường chứng khoán tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong các chương trình phát triển trọng điểm, đóng góp hơn nữa vào sự phát triển theo chiều sâu và bền vững của thị trường chứng khoán; từ đó, góp phần đưa TP Hồ Chí Minh phát triển vững chắc trên con đường trở thành trung tâm tài chính hàng đầu của quốc gia và khu vực.

Để đạt được những mục tiêu trên, ông Đinh La Thăng cho biết, Tp. Hồ Chí Minh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để HOSE cũng như các doanh nghiệp niêm yết của thành phố kinh doanh hiệu quả, phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đang tiếp tục đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa theo chủ trương của Chính phủ và hứa hẹn tạo nên sự sôi động khi tham gia vào thị trường chứng khoán.

Tự hào là địa phương được lựa chọn làm địa điểm thị trường chứng khoán đầu tiên của Việt Nam từ năm 2000, thị trường chứng khoán tại TP Hồ Chí Minh luôn khẳng định vị trí và tầm quan trọng vượt trội, chiếm hơn 90% giá trị thị trường cổ phiếu của cả nước.

Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho hay, những thành tựu mà thị trường chứng khoán TP Hồ Chí Minh đạt được, trước hết là nhờ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã có sự gắn kết và lớn mạnh cùng thị trường chứng khoán, tạo cơ sở bền vững và niềm tin cho toàn thị trường.

Theo ông Vũ Bằng, các nỗ lực đáng ghi nhận của HOSE trong việc tăng cường tính minh bạch trên thị trường chứng khoán, nâng cao tính thanh khoản, chất lượng hoạt động của doanh nghiệp niêm yết... Đặc biệt, có sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trong việc hỗ trợ và thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán thành phố nói riêng cũng như cả nước nói chung.

Tại lễ đánh cồng Đầu Xuân Đinh Dậu 2017, HOSE cũng đã truyền tải thông điệp phát triển bền vững thị trường chứng khoán, đồng thời trao quyết định niêm yết đầu tiên trong năm mới cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân (FORTEX).

Năm 2016 vừa qua, thị trường chứng khoán trên HOSE tiếp tục có những bước phát triển vững chắc, với quy mô vốn hóa tăng gần 30%, thanh khoản của thị trường tăng trên 24% so với năm trước.

Mỹ Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.