Thủ tướng đánh cồng phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới đánh cồng phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân Ất Mùi 2015 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu Xuân mới, sáng 24/2 (tức ngày mùng 6 Tết âm lịch), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới đánh cồng phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân Ất Mùi 2015 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đúng 10 giờ sáng, tiếng cồng của Thủ tướng vang lên trong niềm hân hoan và tin tưởng của toàn thể thành viên thị trường, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với tương lai tươi sáng của thị trường chứng khoán. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển ngày càng vững chắc của thị trường chứng khoán Việt Nam; cho rằng thị trường chứng khoán đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thực sự trở thành kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế. Sự phát triển của thị trường chứng khoán cũng đã góp phần tích cực vào việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam, đồng thời góp phần tích cực vào thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy xã hội hóa trong việc huy động vốn, trong đầu tư phát triển, thúc đẩy hội nhập quốc tế…
Thủ tướng đánh cồng phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh cồng Phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân Ất Mùi. Ảnh Đức Tám - TTXVN.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức, người lao động hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán; mong muốn tiếp tục phát huy mạnh mẽ thành tích, kết quả đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém để thị trường chứng khoán phát triển vững mạnh hơn, hiệu quả hơn, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và các Bộ, ngành hữu quan, tập trung rà soát, hoàn thiện khung thể chế chính sách pháp luật để thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động thông thoáng, minh bạch, hiệu quả hơn nữa, đồng thời phải phù hợp với thông lệ quốc tế để huy động vốn tốt hơn, hiệu quả hơn nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ đàm phán và chuẩn bị ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh cần quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu thị trường chứng khoán đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để đáp ứng các yêu cầu mới đặt ra đó là phải thị trường cao hơn, đầy đủ hơn và hội nhập kinh tế sâu rộng hơn với thị trường quốc tế. Song song với đó là tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước một mặt để doanh nghiệp nhà nước hoạt động năng động, hiệu quả hơn, mặt khác để thị trường chứng khoán có điều kiện tốt hơn trong huy động vốn, đây là hai mặt có quan hệ biện chứng, thúc đẩy nhau cùng phát triển. Thủ tướng cũng nêu rõ yêu cầu, cổ phần hóa phải gắn liền với việc niêm yết trên thị trường chứng khoán. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham thị trường chứng khoán hết sức lưu ý chấp hành tốt pháp luật; tự do kinh doanh, dân chủ trong hoạt động kinh tế song phải luôn chấp hành tốt pháp luật, để thị trường chứng khoán phát triển công khai, minh bạch, đúng pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế, qua đó đạt được mục tiêu chung góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững hơn, hiệu quả hơn. Nhân dịp Xuân mới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoạt động trong ngành chứng khoán Việt Nam, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, chúc thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững và hiệu quả hơn nữa.
Thiện Thuật (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.