TP Hồ Chí Minh: Miễn dịch cộng đồng COVID-19 đang có xu hướng giảm

Ngày 18/4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, số ca mắc COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh đang có dấu hiệu tăng nhẹ nhưng hầu hết tập trung ở người cao tuổi.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 đang bắt đầu có xu hướng giảm. Cụ thể,  tính đến tháng 9/2022 miễn dịch cộng đồng người dân thành phố là 98,7%, đến nay giảm xuống còn 96,7%.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh xem xét kích hoạt lại chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Bên cạnh đó, hiện TP Hồ Chí Minh xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.5. Theo các chuyên gia y tế, biến thể phụ XBB.1.5 không nguy hiểm, song mức độ lây lan nhanh hơn các chủng khác.

“Trước tình hình dịch bệnh, việc xem xét kích hoạt trở lại “chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ” cần được đặt ra trong giai đoạn hiện nay”, lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nhận định.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh dẫn chứng, trong giai đoạn bùng phát dịch COVID-19, các trường hợp tử vong do COVID-19 trên địa bàn thành phố phần lớn tập trung ở nhóm người trên 50 tuổi, có bệnh nền, chưa được tiêm chủng, chưa được sử dụng thuốc kháng virus trước đó. Theo đó, khi triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ đã góp phần cải thiện tình hình tử vong do COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 15 tuần đầu năm 2023, thông qua hệ thống giám sát ca bệnh COVID-19, TP Hồ Chí Minh ghi nhận tổng cộng 158 ca mắc COVID-19. Số ca mắc giảm dần từ đầu năm 2023 và hiện vẫn đang ở mức thấp, nhưng bắt đầu có dấu hiệu gia tăng nhẹ trong 2 tuần qua. Tính từ đầu tháng 3 đến ngày 12/4, số ca mắc COVID-19 mới tại thành phố dưới 3 ca/ngày. Ngày 17/4, thông qua hệ thống giám sát ca bệnh COVID-19, số ca mắc lên 9 ca/ngày, cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay.

Nhằm chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hạn chế nguy cơ dịch chồng dịch, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố và tất cả các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập khẩn trương thực hiện các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo kế hoạch, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố tăng cường hoạt động giám sát nhằm phát hiện sớm các ổ dịch COVID-19, chùm ca mắc bệnh COVID-19, chùm ca viêm hô hấp. Đồng thời, phối hợp với Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford theo dõi sự xuất hiện của các biến thể SARS-CoV 2 lưu hành.

Về thu dung điều trị, tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc điều trị, phương tiện, đảm bảo thường trực 24/24 để đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh và cấp cứu của người dân.

Ngành Y tế kêu gọi người dân Thành phố hãy cùng trách nhiệm bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng; bảo đảm duy trì miễn dịch cộng đồng COVID-19 bằng cách cho người thân trong gia đình và trẻ em (từ 5 tuổi trở lên), đặc biệt nhóm có yếu tố nguy cơ cao đi tiêm vaccine phòng COVID-19 nếu chưa tiêm và tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung đúng theo quy định.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.