TP Hồ Chí Minh: Lấy mẫu xét nghiệm nhanh giò chả, thịt tươi sống, mứt Tết

Ngày 21/1, đoàn kiểm tra của Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra đột xuất và lấy mẫu xét nghiệm nhanh các thực phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết tại chợ An Đông (quận 5) và chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình).

Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh các loại thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ nhiều trong dịp Tết gồm: bánh kẹo, mứt, giò chả, bún phở, thịt lợn, tôm, cá biển… nhằm xác định chỉ tiêu dư lượng hàn the, phẩm màu...

Kết quả kiểm tra những thực phẩm trên không phát hiện dương tính với phẩm màu, hàn the...

Chú thích ảnh
Đoàn kiểm tra Ban quản lý an toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm nhanh sản phẩm thịt lợn, giò chả nhằm xác định chỉ tiêu hàn the tại chợ Phạm Văn Hai.

Thông tin về công tác đảm bảo an toàn tại chợ, bà Phạm Thị Thanh Mai, Phó Ban Quản lý chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình) cho biết, Ban quản lý chợ đã chủ động trang bị bộ kit để kiểm tra nhanh; tổ chức tập huấn ghi chép sổ lưu trữ thông tin bảo đảm truy xuất được nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia trong chế biến thực phẩm và xây dựng đường dây nóng phản ánh về an toàn thực phẩm; tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán. 

Còn tại Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông (quận 5), có 87 hộ kinh doanh tạp phẩm và ăn uống tại tầng hầm. Ban quản lý đơn vị này cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Ban quản lý An toàn thực phẩm Thành phố tổ chức tập huấn chuyên đề về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho hơn 160 thương nhân, người phụ việc kinh doanh ngành hàng ăn uống, thực phẩm; đồng thời phối hợp với Đội quản lý an toàn thực phẩm lấy mẫu kiểm tra nhanh các mặt hàng thực phẩm.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh cho biết: "Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2021 là dịp nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân tăng cao. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, Ban quản lý An toàn thực phẩm Thành phố đã triển khai nhiều đợt tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm. Theo đó, trong 2 tháng trước Tết, lực lượng kiểm tra đã tập trung kiểm tra tại các cơ sở sản xuất chế biến và hiện nay đoàn tập trung kiểm tra tại các cơ sở phân phối, các chợ truyền thống, hệ thống siêu thị… trên địa bàn".

Một số hình ảnh đoàn kiểm tra Ban quản lý  An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh thực hiện công tác giám sát, đảm bảo an toàn thực phẩm ở các chợ đầu mối và chợ bán lẻ:

Chú thích ảnh
Chợ An Đông có 87 hộ kinh doanh tạp phẩm và ăn uống tại tầng hầm, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên tình hình kinh doanh tại đây khá ế ẩm. 
Chú thích ảnh
Đoàn kiểm tra đã kiểm tra giấy tờ chứng minh nguồn gốc của sản phẩm tại chợ An Đông.
Chú thích ảnh
Đoàn kiểm tra lấy mẫu kiểm tra nhanh nhãn nhục tại chợ An Đông. 
Chú thích ảnh
Đoàn kiểm tra kiểm tra mặt hàng thịt lợn. 
Chú thích ảnh
Các mặt hàng thực phẩm chế biến và thực phẩm tươi sống đều được kiểm tra nhanh để xem tồn dư hoá chất.
Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Vì sao Thắng ‘Ật’ bị khởi tố dù là người bị đánh?

Vì sao Thắng ‘Ật’ bị khởi tố dù là người bị đánh?

Ngày 10/10, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng tức Thắng “Ật” về tội Gây rối trật tự công cộng, dù trước đó người này bị đánh trong vụ xô xát. Vì sao người bị đánh vẫn có thể bị khởi tố, luật sư đã chỉ rõ căn cứ pháp lý.

Nữ kế toán giả mạo chữ ký giám đốc, tham ô hơn 30 tỷ đồng

Nữ kế toán giả mạo chữ ký giám đốc, tham ô hơn 30 tỷ đồng

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Đặng Thị Lý để điều tra về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.

TP Hồ Chí Minh siết chặt xử lý vi phạm giao thông qua camera.

TP Hồ Chí Minh: Tăng cường xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh

Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tăng cường ứng dụng camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua hình ảnh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.