TP Hồ Chí Minh: Lắng nghe ngư dân để tháo gỡ khó khăn trong khai thác thủy sản

Ngày 14/4, tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh), Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển tổ chức chương trình “Gặp gỡ, lắng nghe ngư dân nói” nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai thác thủy sản của bà con ngư dân.
Chú thích ảnh
Ngư dân tại xã Long Hải, Phước Hải, Bình Châu đóng góp ý kiến tại chương trình.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh; ông Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch HĐND xã Long Hải; đại diện lãnh đạo các xã Bình Châu, Phước Hải, Long Hải; chỉ huy Đồn Biên phòng Phước Tỉnh và khoảng 100 ngư dân.

Tại buổi gặp gỡ, Thượng tá Trương Huy Phương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, đã thông tin về kết quả kiểm tra lần thứ 5 của Đoàn Ủy ban châu Âu (EC), đồng thời nhấn mạnh các khuyến nghị đối với ngành thủy sản Việt Nam trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng đề nghị ngư dân nâng cao cảnh giác, không sử dụng các thiết bị giám sát, định vị hàng hải có hiển thị hình ảnh “đường 9 đoạn”, “tứ sa”, qua đó góp phần thể hiện ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Chú thích ảnh
Thượng tá Trương Huy Phương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, thông tin một số tình hình với Lãnh đạo địa phương và bà con ngư dân.

Tại chương trình, nhiều ngư dân phản ánh giá nhiên liệu tăng cao, chi phí thay mới thiết bị giám sát hành trình cũng ở mức cao, tạo áp lực cho chủ tàu.

Cùng với đó, giá hải sản đầu ra lại bấp bênh, thường xuyên bị ép giá, khiến thu nhập giảm sút. Để duy trì sinh kế, nhiều lao động phải kéo dài thời gian bám biển, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, tình trạng chồng lấn ngư trường giữa tàu lớn và tàu nhỏ, cùng việc phân định ranh giới khai thác chưa rõ ràng, gây khó khăn cho hoạt động đánh bắt.

Từ thực tế trên, ngư dân kiến nghị Nhà nước có cơ chế hỗ trợ giá nhiên liệu, giảm lãi suất vay vốn, hỗ trợ chi phí vận hành; đồng thời tăng cường quản lý ngư trường, xây dựng đầu ra ổn định cho hải sản, tạo điều kiện để bà con yên tâm bám biển.

Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh ghi nhận và chia sẻ với những khó khăn của ngư dân, đặc biệt trong bối cảnh biến động của kinh tế thị trường và giá nhiên liệu tăng cao tác động trực tiếp đến hiệu quả khai thác.

Ông Trung cho biết, thông qua buổi đối thoại, các cấp, các ngành đã kịp thời nắm bắt thực tiễn, từ đó tổng hợp kiến nghị các giải pháp, chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ ngư dân ổn định sản xuất, nâng cao đời sống.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức tặng quà cho những ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Việc tổ chức chương trình không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngư dân mà còn tạo điều kiện để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển. Qua đó, đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Tin và ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ