TP Hồ Chí Minh giảm nhiệt, dự báo có mưa trong những ngày tới

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đợt nắng nóng diện rộng tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ đang có xu hướng giảm cường độ, song vẫn còn duy trì trong khoảng hai ngày tới. Từ ngày 17/4, nền nhiệt bắt đầu hạ dần, đồng thời khả năng xuất hiện mưa rải rác vài nơi.
Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh nắng nóng suy giảm, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông.

Trong hai ngày tới, TP Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận nắng nóng, tập trung tại khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp, dao động khoảng 50 - 60%, khiến thời tiết oi bức, hanh khô, đặc biệt vào khung giờ trưa và đầu giờ chiều.

Nguyên nhân của đợt thời tiết này là do rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 - 26 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao lục địa từ phía Bắc. Đồng thời, rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, kết nối với hoàn lưu cơn bão Sinlaku hoạt động ngoài khơi phía Đông Philippines. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hạ trục vắt qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ, hoạt động mạnh, trong khi gió trên các vùng biển Nam Bộ có cường độ yếu.

Trên phạm vi toàn Nam Bộ, nắng nóng có xu hướng thu hẹp, chỉ còn xảy ra rải rác. Một số địa phương ghi nhận nhiệt độ cao như Tây Ninh 36,5 độ C, Châu Đốc 36,4 độ C, Cao Lãnh 35,8 độ C và Vĩnh Long 35,7 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 45 - 55%, có nơi xuống dưới 45%.

Chú thích ảnh
Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất TP Hồ Chí Minh trong 24 giờ tới.

Dự báo trong những ngày tới, nắng nóng tại TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp diễn nhưng không gia tăng cường độ, với nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức 35 - 36 độ C. Từ ngày 17/4 trở đi, nắng nóng sẽ giảm dần và chỉ còn xuất hiện cục bộ ở một vài nơi; xu thế giảm nhiệt cũng diễn ra tương tự trên toàn khu vực Nam Bộ.

Đáng chú ý, do rãnh áp thấp xích đạo tiếp tục nâng trục lên phía Bắc, các nhiễu động khí quyển sẽ phát triển, mang theo lượng ẩm lớn, tạo điều kiện hình thành mưa dông. Từ khoảng ngày 16/4, xác suất mưa tại nhiều điểm đo ở TP Hồ Chí Minh như Sài Gòn, Chợ Lớn, Gò Vấp, Tân Bình có thể lên tới khoảng 60%.

Các cơn mưa dông xuất hiện vào chiều tối được kỳ vọng sẽ góp phần làm giảm nhiệt đáng kể. Đến ngày 17/4, nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm thành phố có thể giảm còn khoảng 34 độ C, giúp thời tiết trở nên dễ chịu hơn sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Chú thích ảnh
Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ trong 24 giờ tới.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong thời gian còn nắng nóng, nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng. Người dân cũng có thể đối mặt với tình trạng mất nước, kiệt sức hoặc đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.

Bên cạnh đó, khi thời tiết chuyển từ nắng nóng sang mưa dông, cần đề phòng các hiện tượng cực đoan đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt và hạ tầng.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, chủ động các biện pháp phòng, chống nắng nóng và đảm bảo an toàn trong giai đoạn chuyển mùa.

Tin và ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.