TP Hồ Chí Minh: Lại thêm một trẻ tử vong do sốt xuất huyết

Chiều 28/7, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm y tế Dự phòng TP Hồ Chí Minh, xác nhận: TP Hồ Chí Minh vừa có thêm một trường hợp tử vong do mắc sốt xuất huyết. Đây là trường hợp thứ 4 tử vong do sốt xuất huyết tại TP Hồ Chí Minh từ đầu năm đến nay.

Theo đó, bệnh nhi là một bé gái 1 tuổi ngụ ở phường 26 quận Bình Thạnh. Sau khi bé sốt, người nhà đưa đến bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) và được chẩn đoán bị sốt xuất huyết. Sau gần 1 tuần điều trị tại bệnh viện, bệnh nhi này đã tử vong ngày 26/7.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng quận Bình Thạnh, sau khi phát hiện ca bệnh, Trung tâm y tế dự phòng quận đã phối hợp với Trung tâm y tế Dự phòng TP Hồ Chí Minh tiến hành phun xịt và xử lý ổ dịch và trong ngày mai (29/7) sẽ tiến hành phun xịt hóa chất diệt muỗi trên toàn quận.

Theo thống kê của ngành y tế TP Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 10.900 ca bệnh sốt xuất huyết; tăng 21% so với cùng kỳ 2016 (8.814), trong đó đã có 4 trường hợp tử vong. Hiện 18/24 quận, huyện có số ca sốt xuất huyết nhập viện tăng so với trung bình 4 tuần trước. Những quận, huyện có số ca bệnh tăng cao và vượt mức báo động dịch như quận 10, quận 11, Bình Thạnh, Hóc Môn, Thủ Đức, Bình Chánh, Tân Phú, Bình Tân.

TP Hồ Chí Minh: Lại thêm một trẻ tử vong do sốt xuất huyết ảnh 1

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đi thị sát công tác phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: Phương Vy/TTXVN

Để phòng ngừa các bệnh liên quan đến muỗi như sốt xuất huyết, Zika... ngành y tế cảnh báo người dân phải thực hiện các biện pháp như ngủ mùng, không để muỗi chích, tự diệt muỗi trưởng thành mỗi ngày; triệt nơi sinh sản của muỗi mỗi tuần, không để những vật dụng chứa nước gần nơi cư ngụ. 

Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng cảnh báo, những triệu chứng sốc sốt xuất huyết sẽ rất nguy hiểm, cha mẹ cần lưu tâm như huyết áp tụt, đau bụng, gan to, suy đa cơ quan, ói ra máu, các dấu hiệu xuất huyết trên cơ thể, đi tiêu phân đen, sốt lâu ngày không hạ… cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất.

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp trên địa bàn, UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh; đồng thời khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình bằng việc dọn dẹp vệ sinh môi trường, nhà ở, diệt muỗi, lăng quăng, ngủ màn, phối hợp với chính quyền và y tế địa phương phun hóa chất diệt muỗi.

Đan Phương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tăng tốc khám sức khỏe, chăm sóc toàn diện cho người dân

Tăng tốc khám sức khỏe, chăm sóc toàn diện cho người dân

Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, thành phố Đồng Nai đang đồng loạt triển khai các giải pháp từ khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ sức khỏe đến nâng cao năng lực y tế cơ sở. Sự nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ nhằm đưa công tác chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn, chủ động phát hiện, phòng ngừa bệnh tật ngay từ cơ sở.
Sổ sức khỏe điện tử phải thực sự trở thành công cụ hữu ích cho người dân và đội ngũ y tế

Sổ sức khỏe điện tử phải thực sự trở thành công cụ hữu ích cho người dân và đội ngũ y tế

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe số, phục vụ quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.