Không nhất thiết phải uống kháng sinh đủ liều?

Các tổ chức y tế luôn khuyến cáo bệnh nhân phải sử dụng thuốc kháng sinh đủ liều để ngăn chặn sự lây lan của các chủng kháng thuốc, tuy nhiên một nhóm nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm ở Anh mới đây cho rằng khuyến cáo này không đúng và thiếu bằng chứng.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nếu không uống thuốc đủ liều bác sĩ kê đơn, kháng sinh sẽ không tiêu diệt được hết vi khuẩn gây bệnh, thậm chí một số cá thể sống sót sẽ biến đổi gien và hình thành chủng kháng thuốc. Do đó, WHO khuyến cáo bệnh nhân tuân thủ đúng liệu trình điều trị của của bác sĩ.
Không nhất thiết phải uống kháng sinh đủ liều? ảnh 1

Hình minh họa.

Tuy nhiên, trong bài viết đăng trên tạp chí y khoa BMJ ngày 27/7, nhóm chuyên gia thuộc Trường Y Brighton và Sussex cho rằng nguyên nhân kháng thuốc không phải là do ngừng sử dụng thuốc quá sớm, mà là dùng thuốc “không cần thiết”. Sau khi phân tích mối liên hệ giữa thời gian điều trị và tính hiệu quả với sự kháng thuốc, nhóm nghiên cứu kết luận không có bằng chứng cho thấy thời gian điều trị ngắn hơn sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc hoặc sẽ gây ra kháng thuốc. Nhóm nghiên cứu giải thích khi một bệnh nhân dùng thuốc kháng sinh trong trường hợp không cần thiết, các chủng nhạy cảm với kháng sinh trong số những vi sinh vật trên da hoặc trong ruột bệnh nhân hoặc trong môi trường sẽ bị thế chỗ bởi các chủng kháng thuốc có thể gây nghiễm trùng trong tương lai. Thời gian sử dụng thuốc kháng sinh càng lâu, chủng kháng thuốc càng phát triển mạnh hơn. Các chủng này có thể lây truyền trực tiếp giữa những người khỏe mạnh. Qua nghiên cứu mới, những chuyên gia trên kêu gọi các bác sĩ, các nhà hoạch định chính sách và những người làm giáo dục dừng chủ trương khuyến cáo bệnh nhân uống kháng sinh đủ liệu trình, thay vào đó cần công bố rằng khuyến cáo này không đúng và thiếu bằng chứng. Nhóm chuyên gia đề xuất cần tiến hành thêm các nghiên cứu để đưa ra những chỉ dẫn thay thế tối ưu, song có lẽ tốt nhất là khuyến cáo bệnh nhân ngừng điều trị bằng kháng sinh khi thấy khỏe hơn.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.