TP Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ triển khai dự án tuyến đường Vành đai 3

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề xuất Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Chính phủ có chủ trương cho triển khai dự án tuyến đường Vành đai 3 (đoạn qua TP Hồ Chí Minh) để phục vụ nhu cầu đi lại thuận tiện cho người dân.
Chú thích ảnh
Các tuyến đường Vành đai khi hoàn thiện sẽ giúp giao thông thuận tiện hơn. Ảnh minh họa

Theo đó, tuyến đường Vành đai 3 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2011 và đã được điều chỉnh từ năm 2013. Theo quy hoạch, dự án đường Vành đai 3 đi qua địa phận các tỉnh, thành Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương với chiều dài hơn 90 km.

Theo Tổng Công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (CIPM Cửu Long), dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh sẽ gồm 3 đoạn: Tân Vạn - Nhơn Trạch với chiều dài 34,28 km; Mỹ Phước - Tân Vạn (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) - Bến Lức (Long An) dài 48 km. Quy mô dự án giai đoạn 1 với 4 làn xe cao tốc, giai đoạn hoàn thiện tăng lên 6 - 8 làn xe cao tốc tùy theo đoạn. Tổng mức đầu tư (giai đoạn 1) hơn 20.000 tỷ đồng. Tổng vốn hỗ trợ của Nhà nước khoảng 10.697 tỷ đồng.

Đại diện Văn Phòng UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, UBND TP Hồ Chí Minh sẽ đề nghị HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua việc tạm ứng ngân sách của thành phố để tiến hành ngay công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong khi chờ Bộ GTVT tham mưu cho Chính phủ triển khai thủ tục và phương thức đầu tư dự án. Dự kiến hoàn thành thiết kế kỹ thuật vào năm 2020.

Để thi công tuyến đường Vành đai 3, toàn tuyến cần 5.633 tỷ đồng để bồi thường giải phóng mặt bằng, trong đó các địa phương cần xem xét hỗ trợ ứng trước phần vốn để ưu tiên thực hiện dự án. Cụ thể, TP Hồ Chí Minh ứng vốn trước 2.939 tỷ đồng, tỉnh Bình Dương ứng vốn trước 2.055 tỷ đồng và tỉnh Long An ứng trước 639 tỷ đồng. Sau đó Nhà nước sẽ hoàn trả lại bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB).

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.