TP Hồ Chí Minh họp mặt đồng bào tiêu biểu các dân tộc thiểu số

Chiều 16/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt đồng bào tiêu biểu các dân tộc thiểu số trên địa bàn nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình kỷ niệm cùng các đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu. 

Đây là dịp lãnh đạo Thành phố ghi nhận những đóng góp quý báu của đồng bào các dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực, đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào.

Tại buổi họp mặt, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có đầy đủ 54 dân tộc, mỗi đồng bào dân tộc luôn giữ gìn và phát huy tốt bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Với sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Thành phố, trong năm 2022, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các sở, ban, ngành Thành phố đã triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Cụ thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tổ chức thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp lễ, tết của các dân tộc đang cư trú trên địa bàn. Cùng với đó, thực hiện chính sách về giáo dục và đào tạo cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số như: miễn học phí cho 3.000 học sinh Chăm, Khơmer với kinh phí trên 2 tỷ đồng, hỗ trợ 50 giáo viên trên 500 triệu đồng… Đặc biệt, hỗ trợ cho gần 1.000 đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn hơn 1,7 tỷ đồng để sửa chữa nhà cửa, sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập.

Chú thích ảnh
Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt. 

Chia sẻ cảm xúc tại buổi họp mặt, ông Lương Hùng Đức vui mừng khi trong nhiều năm qua, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhiều chủ trương, chính sách chăm lo đời sống nhân dân, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục… thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ và chính quyền Thành phố để các dân tộc thật sự đoàn kết, bình đẳng, không có sự phân biệt đối xử, kỳ thị dân tộc, Thành phố không để cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu học hành…

Cùng chung ý kiến, ông Lang Phúc Hương nhận xét, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động nhằm động viên, thăm hỏi, tạo điều kiện giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo là dân tộc thiểu số vượt khó. Thay mặt đồng bào dân tộc Thái, ông Lang Phúc Hương mong rằng các ban, ngành Thành phố tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số được tiếp tục hưởng thụ các chính sách khuyến học, khuyến tài để nâng cao trình độ học vấn; tiếp tục quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm để đồng bào các dân tộc có cuộc sống ngày càng ổn định và tốt hơn, đóng góp cho sự phát triển chung của Thành phố.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt. 

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu, lãnh đạo Thành phố luôn trân trọng và ghi nhận những đóng góp quý báu của đồng bào dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội trong thời gian qua. Ông Hải mong rằng trong thời gian tới, đồng bào các dân tộc Thành phố sẽ tiếp tục đồng thuận, chung tay góp sức xây dựng Thành phố như hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, cụ thể là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Vì người nghèo”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền về biển đảo Tổ quốc, đặc biệt là tiếp tục xây dựng “Gia đình văn hóa, hạnh phúc”...

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách dân tộc đặc thù của Thành phố. Đồng thời có giải pháp cụ thể triển khai Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025”; Tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của từng dân tộc.

Tin, ảnh: Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Y học thể thao cần gắn với sức khỏe cộng đồng và huấn luyện hiện đại

Y học thể thao cần gắn với sức khỏe cộng đồng và huấn luyện hiện đại

Hiện nay, y học thể thao không chỉ hỗ trợ vận động viên nâng cao thành tích mà còn giữ vai trò quan trọng trong hướng dẫn tập luyện khoa học, phòng ngừa chấn thương, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trước nhu cầu vận động ngày càng tăng, lĩnh vực này cần được đầu tư đồng bộ về nhân lực, nghiên cứu, dữ liệu và công nghệ.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

Từ tối 17/9, người dân Khu phố 13, 14 và khu vực lân cận phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh có thể đến điểm sinh hoạt cộng đồng để được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Mô hình thí điểm giúp người lớn tuổi, người bận làm việc ban ngày từng bước làm quen với thủ tục số ngay tại nơi cư trú.