Quân khu 7 củng cố, phát triển tình đoàn kết với đồng bào dân tộc thiểu số

Chiều 13/1, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Gặp mặt đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn Quân khu, nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023.
Chú thích ảnh
Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 chúc mừng các đại biểu dân tộc thiếu số tiêu biểu trên địa bàn Quân khu. 

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, lãnh đạo Ban Dân tộc các địa phương và đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu của 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu cùng dự buổi gặp mặt. 

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 thông báo đến các đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn Quân khu tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước và địa bàn Quân khu trong năm 2022; ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương đồng bào dân tộc, nhất là các già làng, trưởng bản, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Quân khu đã có đóng góp, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2022, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Trung tướng Trần Hoài Trung nhấn mạnh, từ thực tiễn công tác dân tộc và yêu cầu nâng cao hiệu quả, vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín hiện nay, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đồng thuận cùng lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo. 

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Trường Thắng (ngoài cùng bên trái), Tư lệnh Quân khu 7 và Trung tướng Trần Hoài Trung (thứ 2 từ trái sang), Chính ủy Quân khu 7 đón nhận hoa chúc mừng của Ủy ban Dân tộc.

Chương trình gặp mặt các đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn Quân khu 7 là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự gần gũi, hiểu biết và củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang Quân khu 7 với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu và nhân dân trong thực hiện công tác dân tộc, góp phần củng cố tình đoàn kết quân - dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “tiềm lực chính trị tinh thần”, “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu. 

Trong nhiều năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, trở thành điểm sáng của toàn dân, toàn quốc với nhiều chủ trương, đề án, dự án có tính chiến lược và  có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang Quân khu đối với nhân dân trên địa bàn nói chung, đồng bào các dân tộc nói riêng, là biểu tượng sáng đẹp của tình đoàn kết quân - dân, góp phần tăng cường đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa lực lượng vũ trang Quân khu và đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Cụ thể, Quân khu đã cơ bản hoàn thành xây dựng 65 chốt dân quân biên giới; hoàn thành giai đoạn 1 với 267 km đường tuần tra biên giới, kết nối với đường dân sinh; xây dựng 41 điểm dân cư biên giới với 357 căn nhà liền kề chốt dân quân biên giới, đồn, trạm, chốt biên phòng. Nằm trên địa bàn có đa dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã phối hợp với doanh nghiệp, nhà hảo tâm mỗi năm xây dựng 300 căn nhà trao tặng cho nhân dân, trong đó phần lớn là cho đồng bào dân tộc ít người, đồng bào tôn giáo. Riêng trong năm 2022, Quân khu 7 đã xây dựng 57 công trình văn hóa, thể dục thể thao với tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng tặng các cơ sở tôn giáo, thôn, ấp đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Bài và ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.