TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 236 tỷ đồng cho 78.500 công nhân, giáo viên thất nghiệp do ảnh hưởng dịch

Tính đến nay, TP Hồ Chí Minh hỗ trợ khoảng 78.500 công nhân, người lao động và giáo viên mầm non bị thất nghiệp do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, với tổng kinh phí hỗ trợ ban đầu khoảng 236 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", người dân TP Hồ Chí Minh sẵn sàng hỗ trợ người nghèo từ những việc làm thiết thực nhất.

Ngày 14/4, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh (LĐTB-XH TP Hồ Chí Minh) cho biết, Sở vừa trình lên UBND TP Hồ Chí Minh về việc thực hiện hỗ trợ cho khoảng 78.500 người lao động, giáo viên mầm non bị mất việc do dịch COVID-19. Cụ thể, Sở đã hỗ trợ gần 47.000 công nhân, người lao động và khoảng 31.500 giáo viên mầm non, người chăm sóc trẻ tại các cơ sở mầm non, nhóm trẻ tư thục và ngoài công lập  bị thất nghiệp. Mức hỗ trợ cho công nhân, người lao động, giáo viên mầm non là 1 triệu đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ là 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6).

Đối với người bán vé số, tính đến ngày 14/4, đã có 11/24 quận, huyện tiếp tục bổ sung danh sách người bán vé số cần hỗ trợ, nâng tổng số danh sách hỗ trợ lên hơn 18.700 người (tăng gần 1.500 người so với danh sách trước đó) với tổng số tiền hỗ trợ khoảng 14 tỷ đồng. Việc hỗ trợ người bán vé số đã xong đợt 1 (từ ngày 6 -10/4) và đợt 2 bổ sung sẽ được thực hiện ngay trong ngày 14/4  và ngày 15/4.

Đối với người thuộc diện bảo trợ xã hội, Sở đã hỗ trợ khoảng 6.300 người đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội của TP Hồ Chí Minh với mức hỗ trợ khoảng 500.000 đồng/người/tháng để cải thiện chất lượng bữa ăn, giúp người già, trẻ em tăng đề kháng trong phòng, chống dịch bệnh.

Các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo gói an sinh xã hội mà Thủ tướng Chính phủ đã thông qua, Sở LĐTB-XH TP Hồ Chí Minh đang chờ hướng dẫn chung của Bộ LĐTB-XH để xác định các nhóm đối tượng được hỗ trợ. Trong đó, TP Hồ Chí Minh dự kiến hỗ trợ toàn bộ 42.000 người có công hưởng trợ cấp hàng tháng với mức 500.000 đồng/người/tháng; hỗ trợ 132.000 người diện bảo trợ xã hội đang sinh sống ở cộng đồng từ 500.000 - 7000.000 đồng/người/tháng; hỗ trợ hơn 32.000 hộ nghèo với 127.000 nhân khẩu với mức 250.000 đồng/người/tháng… Đối với người lao động ở khu vực phi chính thức, làm việc không có hợp đồng lao động, Sở sẽ thực hiện theo hướng dẫn chung của Bộ LĐTB-XH về xác định các nhóm ngành nghề có lao động để hỗ trợ kịp thời, thỏa đáng.

Theo ông Lê Minh Tấn, ngoài các đối tượng đã nhận những hỗ trợ trên, Sở cũng chỉ đạo các phòng lãnh đạo ngành lao động tại 24 quận, huyện tiếp tục thống kê, lên danh sách công nhân, người lao động bị mất việc, các đối tượng bảo trợ xã hội tại địa bàn cần được hỗ trợ để thành phố tiếp tục hỗ trợ họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mặc dù các khoản hỗ trợ không nhiều nhưng đây là tinh thần tương thân tương ái cũng như khẳng định cam kết của TP Hồ Chí Minh "không ai bị bỏ lại phía sau" vì dịch bệnh COVID-19.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Hình ảnh một suất ăn bán trú trị giá 30.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Nhà trường đã kiểm tra, đối chiếu và làm việc với đơn vị cung cấp, qua đó xác định một số bất cập trong khâu chia suất, giao nhận và yêu cầu khắc phục.