TP Hồ Chí Minh: Hai con của BN COVID-19 bán quán ăn có kết quả dương tính

Liên quan đến người phụ nữ bán quán ăn mắc COVID-19 tại Quận 3, trưa 20/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, hai người con ở cùng với bệnh nhân này dương tính SARS- CoV-2.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, qua điều tra ban đầu đã xác định 15 trường hợp tiếp xúc gần tại nơi ở của trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 cư trú tại Quận 3, kết quả xét nghiệm đã có 2 người con sống cùng nhà với bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Hai người con sống cùng nhà với bệnh nhân ở Quận 3 dương tính với SARS- CoV-2.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết thêm, người con chở bệnh nhân đi khám bệnh sống ở Bình Tân có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, 9 người sống cùng nhà với người con ở Bình Tân cũng đã được lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung.

Như báo Tin tức trước đó đã thông tin, thành phố ghi nhận một trường hợp nghi ngờ nhiễm cư trú tại Quận 3 sau khi khám sàng lọc tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Mẫu xét nghiệm của bệnh nhân và người con đi cùng đã được  chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để kiểm tra khẳng định.

Kết quả xét nghiệm, trường hợp này dương tính với SARS-CoV-2, còn người con đi chung có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Bệnh nhân này là một phụ nữ 58 tuổi, ở nhà riêng tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3 và nghề nghiệp là bán quán ăn.

Qua điều tra ban đầu, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh đã truy vết 15 trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân tại nơi cư trú. Những người này đã được chuyển cách ly, lấy mẫu xét nghiệm khẩn. Hiện ngành y tế Thành phố sẽ triển khai mở rộng lấy mẫu giám sát các hộ gia đình sinh sống trong hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sốt rét tiếp tục là gánh nặng y tế của châu Phi

Sốt rét tiếp tục là gánh nặng y tế của châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, dù đạt được một số tiến bộ trong phòng, chống sốt rét, châu lục này vẫn đối mặt với gánh nặng bệnh tật lớn, khiến mục tiêu loại trừ căn bệnh này trên toàn châu Phi vào năm 2030 khó đạt được. Trong bối cảnh đó, Guinea Xích đạo đang mở rộng chương trình phòng, chống sốt rét trên toàn quốc, dựa trên những kết quả tích cực tại đảo Bioko.