TP Hồ Chí Minh giao thành phố Thủ Đức thu ngân sách 8.327 đồng

UBND TP Hồ Chí Minh đã giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách năm 2021 cho thành phố Thủ Đức là hơn 8.327 tỷ đồng và chi ngân sách là hơn 3.155 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để thông qua những tờ trình quan trọng cho phát triển kinh tế, xã hội.

Ngày 23/3, Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa IX đã tổ chức kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp này, các đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết về điều chỉnh hủy dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 của quận 2, 9 và Thủ Đức; giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho thành phố Thủ Đức.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết, việc trình tờ trình về chi và thu ngân sách của thành phố Thủ Đức là do thành phố vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Vì vậy, UBND đã có 2 tờ trình liên quan đến thành phố Thủ Đức như tờ trình: hủy dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 của quận 2, 9 và Thủ Đức. Trước đó, TP Hồ Chí Minh đã giao quận 2 thu ngân sách hơn 3.830 tỷ đồng, quận 9 thu ngân sách hơn 2.240 tỷ đồng, quận Thủ Đức thu ngân sách hơn 2.250 tỷ đồng.

“Sau khi hủy dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021 của ba quận 2, 9 và Thủ Đức, UBND TP Hồ Chí Minh đã trình tờ thứ hai là tờ trình giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách cho thành phố Thủ Đức năm 2021 là hơn 8.327 tỷ đồng và chi ngân sách là hơn 3.155 tỷ đồng. Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh cũng sẽ bổ sung từ ngân sách TP Hồ Chí Minh cho ngân sách thành phố Thủ Đức là 1.990 tỷ đồng. Tính chung, tổng thu, tổng chi và tổng bổ sung từ ngân sách cấp Thành phố cho ngân sách cấp quận, huyện năm 2021 trên địa bàn là không thay đổi”, ông Võ Văn Hoan nói.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh cũng đã biểu quyết thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, làm Trưởng Ban Đô thị, HĐND TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Thanh Vân được giữ chức Trưởng ban đô thị - HĐND TP Hồ Chí Minh.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Thanh Vân sinh năm 1974, quê quán Hà Nội; trình độ học vấn là Thạc sĩ quản lý đô thị và công trình, Kiến trúc sư, cử nhân tiếng Anh, Cao cấp Lý luận Chính trị. Vừa qua, bà Nguyễn Thị Thanh Vân từng trải qua các vị trí công tác ở cơ sở trên địa bàn quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp; lần lượt giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, Phó Bí thư Quận ủy Gò Vấp, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp...

Dịp này, HĐND TP Hồ Chí Minh cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hồ Chí Minh đối với ông Triệu Đỗ Hồng Phước để nhận công tác khác.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.