TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh các dự án bất động sản chậm tiến độ

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu các cơ quan liên quan phải tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản đang triển khai chậm, để người dân sớm có nhà ở và ổn định cuộc sống.
Chú thích ảnh
Người dân muốn ổn định cuộc sống ở các khu dân cư có đầy đủ giấy tờ pháp lý. 

Theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, nhiều dự án bất động sản trên địa bàn được bàn giao khá chậm, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, doanh nghiệp. 

Đáng chú ý, có một số dự án bất động sản bị chậm triển khai còn do vướng mắc ở khâu thủ tục hành chính, cán bộ chậm xử lý hồ sơ… Cụ thể, trong tháng 6/2019, dư luận xôn xao về vụ việc 110 căn biệt thự tại quận 7 “xây chui” vì chưa đóng tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, hiện vụ việc này đã có kết luận thanh tra, nhưng còn chờ giấy tờ thủ tục hành chính. Vì vậy, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở, ngành cần tháo gỡ ngay để cho phép doanh nghiệp triển khai trở lại, không để doanh nghiệp chờ đợi thêm.

“Các doanh nghiệp bất động sản đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, một ngày chậm thi công thì sẽ khiến doanh nghiệp tốn rất nhiều chi phí phát sinh. Vì vậy, các đơn vị, sở ngành cần hiểu, chia sẻ và lắng nghe để tháo gỡ kịp thời cho doanh nghiệp; đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp sớm an cư lập nghiệp, ổn định đời sống…”, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.