TP Hồ Chí Minh: Đổi tên cầu Thủ Thiêm 2 thành cầu Ba Son

HĐND TP Hồ Chí Minh đã thống nhất thông qua nghị quyết đặt tên Ba Son cho cây cầu kết nối từ đường Tôn Đức Thắng (Quận 1) đến khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức). Trước đó, cây cầu này được đặt tên là cầu Thủ Thiêm 2 sau khi đưa vào sử dụng.
Chú thích ảnh
HĐND TP Hồ Chí Minh thống nhất đổi tên cho cây cầu Thủ Thiêm 2 thành cầu Ba Son.

Ngày 9/12, ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 8, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X tiếp tục với phần thảo luận, thông qua nghị quyết về các tờ trình của UBND TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc đặt tên 2 cây cầu bắc qua sông Sài Gòn trên địa bàn thành phố. Trong đó, HĐND TP Hồ Chí Minh thống nhất đặt tên Thủ Thiêm cho cây cầu kết nối từ đường Ngô Tất Tố, đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) đến đường Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị mới Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức). Cầu này khánh thành và đưa vào sử dụng năm 2008, được đặt tên là cầu Thủ Thiêm 1. Cầu có chiều dài 1,2 km với tổng kinh phí xây dựng là 1.450 tỷ đồng.

Các đại biểu cũng đã thống nhất đặt tên Ba Son cho cây cầu kết nối từ đường Tôn Đức Thắng (Quận 1) đến khu đô thị mới Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức). Trước đó, khi đưa vào sử dụng, cây cầu được đặt tên là cầu Thủ Thiêm 2. Cầu được khánh thành vào tháng 4/2022, có chiều dài gần 1,5 km với 6 làn xe, tổng kinh phí đầu tư là 3.100 tỷ đồng.

Tại kỳ họp này, HĐND TP Hồ Chí Minh cũng thống nhất thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Trong đó, HĐND TP Hồ Chí Minh đã thông qua nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách TP Hồ Chí Minh năm 2023. Cụ thể, tổng dự toán thu ngân sách nhà nước là hơn 469.681 tỷ đồng, tăng 21,5% dự toán năm 2022 và tăng 2,66% so với ước thực hiện năm 2022. Trong đó, thu nội địa hơn 307.575 tỷ đồng, thu từ dầu thô 16.000 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 145.800 tỷ đồng và thu viện trợ hơn 306 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách địa phương là 117.026 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương là 126.342 tỷ đồng; bội chi ngân sách địa phương 9.316 tỷ đồng.

Kỳ họp cũng đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, HĐND TP Hồ Chí Minh đã thống nhất điều chỉnh giảm vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án do giá trị quyết toán được duyệt hoặc dự kiến được duyệt là 690 tỷ đồng; giảm 3.973 tỷ đồng cho các dự án giãn tiến độ, tạm dừng thực hiện và điểu chỉnh giảm vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của 17 dự án là 1.417 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.