TP Hồ Chí Minh: Đưa vào sử dụng cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn

Sáng 28/4, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn, nối Quận 1 với thành phố Thủ Đức. Từ 15 giờ chiều nay, các loại xe được phép lưu thông hai chiều qua cầu Thủ Thiêm 2, riêng xe container bị cấm.
Chú thích ảnh
Cầu Thủ Thiêm 2 được khánh thành đưa vào sử dụng.

Tham dự Lễ khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đến dự và cắt băng khánh thành cầu Thủ Thiêm 2.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh tầm quan trọng và quy mô của TP Hồ Chí Minh, không chỉ là thành phố lớn nhất cả nước về quy mô dân số mà còn là đô thị đặc biệt, là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội, là đầu tàu, động lực của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Riêng về giao thông, TP Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và cả hàng không giúp kết nối liên vùng, cửa ngõ quốc tế Việt Nam và Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo TP Hồ Chí Minh bắt băng khánh thành cầu Thủ Thiêm 2.

“Công trình cầu Thủ Thiêm 2 là công trình giao thông quan trọng của TP Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BT. Công trình này hoàn thành sẽ từng bước hoàn chỉnh, liên kết khu vực phía Đông với trung tâm thành phố, khu bờ Tây sông Sài Gòn. Ngoài cải thiện về hạ tầng, dự án sẽ thúc đẩy kinh tế TP Hồ Chí Minh, tạo động lực phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu dân cư phía Đông; góp phần kêu gọi, thu hút đầu tư tại thành phố Thủ Đức nói riêng và TP Hồ Chí Minh nói chung”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Đoàn xe của các đại biểu lưu thông qua cầu Thủ Thiêm 2 sau lễ khánh thành.

“Việc xây dựng hoàn thành công trình cầu Thủ Thiêm 2 có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố trong bối cảnh Thành phố đang nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau tác động của đại dịch COVID-19. Có thể nói, đây là niềm động viên, tạo động lực hết sức to lớn cho toàn thể Nhân dân Thành phố từng bước khắc phục các khó khăn, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các mục tiêu của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025”, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, với vai trò là trung tâm kinh tế của vùng trọng điểm phía Nam, Thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường đầu tư các công trình giao thông trọng điểm có tính chất liên kết vùng như đường Vành đai 3, nút giao thông An Phú, mở rộng Quốc lộ 50, cao tốc TP Hồ Chí Minh – Mộc Bài… nhằm từng bước giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, cũng như góp phần tăng cường khả năng kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và các tỉnh lân cận.

Chú thích ảnh
Cầu Thủ Thiêm 2 nằm trong những dự án trọng điểm của TP Hồ Chí Minh, có tổng vốn đầu tư 3.082 tỉ đồng, do Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư.
Chú thích ảnh
Công trình dài hơn 1,4km, trong đó phần cầu dài 885m với 6 làn xe, thiết kế dây văng với trụ tháp chính cao 113m, nghiêng về phía Thủ Thiêm.
Chú thích ảnh
Phương tiện lưu thông bên dưới là tuyến buýt sông Sài Gòn, một trong những điểm nhấn của du lịch TP Hồ Chí Minh. Cùng với thiết kế chiếu sáng mỹ thuật, cầu Thủ Thiêm 2 sẽ là điểm nhấn kiến trúc nổi bật trên sông Sài Gòn cả ban ngày và ban đêm.

Khi thông xe, công trình sẽ giúp kết nối giao thông giữa trung tâm Quận 1 với Khu đô thị mới Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức), góp phần giảm ùn tắc giao thông, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội thành phố Thủ Đức nói riêng và TP Hồ Chí Minh nói chung.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.