TP Hồ Chí Minh đề xuất lắp đặt 20.000 tủ đổi pin xe điện trên vỉa hè

Trước thực trạng hạ tầng trạm sạc "vừa thiếu vừa yếu", Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi UBND TP Hồ Chí Minh báo cáo và đề xuất phương án xã hội hóa 20.000 tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè và tại các trụ đèn chiếu sáng công cộng.
Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh đề xuất lắp đặt thí điểm 20.000 tủ đổi pin xe điện trên vỉa hè.

Theo số liệu Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, hạ tầng thành phố chưa theo kịp đà tăng trưởng. TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100.000 xe máy điện đang lưu hành. Tuy nhiên, hạ tầng năng lượng hỗ trợ lại vô cùng khiêm tốn với chỉ khoảng 300 trụ sạc nhanh và 50 điểm đổi pin. Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với khuyến cáo quốc tế (trung bình 1 trạm/50 xe), khiến phần lớn người dân phải sạc tự phát tại nhà hoặc chung cư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Để giải quyết điểm nghẽn này, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và tổng hợp đề xuất từ hai doanh nghiệp là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Great Wealth và Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green, với cam kết đầu tư hạ tầng đồng bộ mà không sử dụng vốn ngân sách. Giai đoạn thí điểm các tủ đổi pin dự kiến kéo dài đến năm 2027 để đánh giá hiệu quả vận hành. 

Quy mô 20.000 điểm phủ sóng từng trụ đèn, góc phố theo phương án trình lên UBND TP Hồ Chí Minh. Trong đó, Công ty Great Wealth đề xuất lắp đặt 10.000 tủ đổi pin tích hợp trực tiếp vào các trụ đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu. Các tủ này có thiết kế nhỏ gọn (loại 6 - 12 khay), sử dụng nguồn điện sẵn có từ trụ đèn và được trang bị thiết bị đo đếm điện năng riêng biệt.

Công ty V-Green thì đề xuất triển khai 10.000 tủ đổi pin trên các tuyến đường có vỉa hè rộng (trên 3m), ưu tiên khu vực gần trạm xe buýt, trường học và các điểm công cộng. Mục tiêu là phục vụ cộng đồng hơn 400.000 tài xế xe công nghệ và giao hàng, nhóm đối tượng có nhu cầu năng lượng cao và liên tục.

Chú thích ảnh
Theo các doanh nghiệp, mỗi tủ có kích thước khoảng 1m x 1,4m, thời gian thay pin chỉ khoảng 2 phút, trong khi sạc truyền thống thường mất từ 3 đến 8 tiếng.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP Hồ Chí Minh xem xét, chấp thuận chủ trương thí điểm, đồng thời giao các quận, huyện rà soát đề xuất vị trí lắp đặt phù hợp. Việc triển khai phải bảo đảm không gây cản trở người đi bộ, không ảnh hưởng mỹ quan đô thị và tuân thủ nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh đó, Sở cũng đề xuất Thành phố sớm xây dựng khung đơn giá cho thuê vỉa hè đối với loại hình dịch vụ này nhằm bảo đảm tính minh bạch trong quản lý và tạo nguồn thu cho ngân sách.

Chú thích ảnh
Một trạm đổi pin xe máy điện được lắp đặt trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cũng đề xuất được giao vai trò chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan để khảo sát vị trí, cấp phép thi công và xây dựng phương án thu phí sử dụng vỉa hè theo quy định.

Nếu được thông qua, TP Hồ Chí Minh sẽ sở hữu mạng lưới năng lượng xanh quy mô lớn, tạo động lực mạnh mẽ cho người dân chuyển đổi phương tiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải và xây dựng giao thông thông minh.

Tin và ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.