Lộ trình chi tiết chuyển đổi xe xăng sang xe điện tại TP Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh đã vạch ra một lộ trình chi tiết và quyết liệt để xanh hóa giao thông, bắt đầu bằng việc chuyển đổi 400.000 xe máy của tài xế công nghệ từ năm 2026 và tiến tới cấm hoàn toàn xe xăng trong lĩnh vực này vào cuối năm 2029. Đây là một phần trong chiến lược đưa Thành phố đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh đang lên lộ trình cụ thể về chuyển đổi xanh.

Với quyết tâm mạnh mẽ trong việc cải thiện chất lượng không khí và hiện đại hóa hệ thống giao thông đô thị, TP Hồ Chí Minh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện thông qua một kế hoạch được xây dựng bài bản có các mốc thời gian cụ thể và mang tính pháp lý ngày càng cao.

Bước đi đầu tiên và quan trọng nhất trong lộ trình này sẽ diễn ra vào tháng 9/2025, khi Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh (HIDS) trình UBND TP Hồ Chí Minh đề án chính thức về việc chuyển đổi xe hai bánh từ xăng sang điện cho toàn bộ tài xế công nghệ và giao hàng. Đề án này là kết quả của quá trình tổng hợp ý kiến đóng góp từ các doanh nghiệp trong hệ sinh thái xe điện và khảo sát thực tế những khó khăn, thách thức từ chính các tài xế.

Ngay sau khi đề án được thông qua, chương trình chuyển đổi sẽ chính thức khởi động từ năm 2026. Giai đoạn này sẽ tập trung vào việc khuyến khích các tài xế tự nguyện tham gia thông qua các gói chính sách hỗ trợ, các chương trình vay vốn ưu đãi, thu mua xe cũ đổi xe mới và nhiều hình thức trợ giá khác.

Để đảm bảo mục tiêu được thực hiện đúng tiến độ, lộ trình của Thành phố không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích. Theo đó, kể từ tháng 1/2028 các chính sách kiểm soát khí thải sẽ được siết chặt hơn, tạo ra một bước đệm pháp lý cần thiết trước khi áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn.

Chú thích ảnh
Lộ trình chuyển đổi xe xăng sang xe điện đối với tài xế dịch vụ công nghệ tại TP Hồ Chí Minh.

Cột mốc mang tính quyết định sẽ là tháng 12/2029. Kể từ thời điểm này, TP Hồ Chí Minh sẽ cấm hoàn toàn xe máy chạy xăng tham gia cung cấp dịch vụ trên các nền tảng gọi xe công nghệ. Quy định này được xem là một công cụ pháp lý bắt buộc, đảm bảo rằng quá trình chuyển đổi sẽ được hoàn tất và không có ngoại lệ.

Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh cũng đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng cho hệ thống giao thông công cộng. Cụ thể, Thành phố phấn đấu 100% xe buýt sẽ sử dụng năng lượng xanh vào năm 2030, một mục tiêu đi trước lộ trình chung của Chính phủ tới 20 năm.

Xa hơn nữa, tầm nhìn đến năm 2050 là toàn bộ hệ thống giao thông đường bộ của Thành phố sẽ sử dụng điện hoặc năng lượng xanh, đưa mức phát thải ròng về con số không, góp phần xây dựng một đô thị bền vững và đáng sống.

Lộ trình được vạch ra cho thấy một chiến lược rõ ràng, đi từ khuyến khích đến bắt buộc thể hiện sự quyết tâm của TP Hồ Chí Minh trong việc tái định hình tương lai giao thông đô thị, hướng tới một tương lai xanh và sạch hơn.

Tin, ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.