TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh khoan khảo sát địa chất tuyến metro số 2

TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh công tác khoan khảo sát địa chất phục vụ thi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), với tổng số hơn 500 vị trí khoan dọc tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám – Trường Chinh. Đến nay, tiến độ thực hiện đã đạt trên 70% và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 4, đầu tháng 5/2026.
Chú thích ảnh
Các tổ khoan thăm dò địa chất thi công dọc tuyến Cách Mạng Tháng Tám – Trường Chinh dài khoảng 9 km.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, những ngày qua, trên tuyến Cách Mạng Tháng Tám - Trường Chinh dài khoảng 9 km, đi qua nhiều phường, có khoảng 20 điểm đang triển khai khoan thăm dò địa chất nhằm xác định điều kiện địa chất, nền đất phục vụ thi công tuyến metro số 2.

Dự án thực hiện tổng cộng 506 lỗ khoan, với độ sâu từ 40 m đến hơn 100 m, đặc biệt tại các vị trí nhà ga ngầm. Mỗi điểm khoan phải dựng rào chắn và thi công trong khoảng 3 - 5 ngày. Sau khi hoàn tất, toàn bộ thiết bị và rào chắn được di dời sang vị trí tiếp theo nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông.

Chú thích ảnh
Điểm thi công trên đường Cách Mạng Tháng 8.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công nhân thi công dưới thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 37 độ C.

Tại khu vực ga ngầm Nguyễn Hồng Đào trên đường Trường Chinh, công nhân đang khẩn trương triển khai khoan thăm dò. Anh Trần Thanh Toàn, phụ trách tổ khoan số 36 cho biết: “Vị trí này khoan sâu khoảng 96 m, dự kiến hoàn thành trong 3 - 4 ngày. Tổ được tăng cường 7 người, làm việc luân phiên liên tục từ sáng đến 22 giờ đêm để rút ngắn thời gian, bảo đảm tiến độ chung của dự án trong điều kiện thời tiết nắng nóng”.

Chú thích ảnh
Tổ số 36 thi công khảo sát địa chất tại ga ngầm Nguyễn Hồng Đào.
Chú thích ảnh
Mẫu đất, đá sau được lấy lên từ lòng đất sẽ được đem về phòng thí nghiệm.
Chú thích ảnh
Vị trí nhà ga ngầm Nguyễn Hồng Đào sẽ được khoan sâu 96 m.

Theo anh Toàn, khó khăn lớn nhất là giai đoạn đầu khoan xuyên qua lớp nhựa đường và các lớp đá cứng dày từ 1 - 3 m. Khi vượt qua các lớp này, tiến độ khoan sẽ nhanh hơn. Mẫu đất sau khi lấy được sẽ chuyển về phòng thí nghiệm để phân tích, phục vụ thiết kế kỹ thuật.

Tương tự, tại khu vực ga ngầm Bảy Hiền – nơi có mật độ phương tiện lưu thông cao, công tác khoan cũng được triển khai khẩn trương, kết hợp điều tiết giao thông. Anh Phạm Hoàng Phúc, phụ trách tổ khoan số 4 chia sẻ: “Tổ có 6 người vừa thi công vừa phối hợp điều tiết giao thông. Vị trí khoan giữa giao lộ Bảy Hiền có độ sâu thiết kế 106 m, hiện đã đạt gần 30 m. Do lưu lượng xe đông, chúng tôi tranh thủ thi công xuyên trưa, chỉ nghỉ khoảng 1 giờ để sớm hoàn thành, giảm ùn tắc. Dự kiến sẽ khoan xong vào cuối tuần này”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Vị trí khoan nằm giữa giao lộ ngã tư Bảy Hiền với độ sâu 106m.
Chú thích ảnh
Công nhân điều tiết giao thông qua vị trí khoan ở ngã tư Bảy Hiền.

Theo kỹ sư Trần Quốc Hưng, đơn vị giám sát địa kỹ thuật dự án, hiện công tác khoan đang tập trung tại các khu vực nhà ga trước, sau đó sẽ triển khai tại các đoạn giữa hai ga. Trên toàn tuyến hiện có khoảng 20 tổ máy với khoảng 100 nhân sự thi công liên tục. Những vị trí khoan sâu trên 100m thường mất 5 - 6 ngày, còn độ sâu khoảng 40m mất 2 - 3 ngày.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công nhân lọc cát, sỏi ra ngoài khi khoan thăm dò địa chất.
Chú thích ảnh
Anh Phạm Hoàng Phúc, phụ trách tổ khoan số 4 kiểm tra mẫu đất khi khoan ở vị trí sâu 106m.

Ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án metro số 2 (Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh) thông tin: “Tổng số 506 lỗ khoan nhằm "soi" kỹ điều kiện địa chất toàn tuyến, đến nay đã hoàn thành trên 70%. Dự kiến cuối tháng 4, đầu tháng 5/2026 sẽ hoàn tất công tác khoan ngoài hiện trường. Song song đó, các thí nghiệm trong phòng cũng được triển khai để kịp phục vụ công tác thiết kế bản vẽ thi công”.

Theo ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh, tuyến metro số 2 có tổng chiều dài gần 11,27 km. Trong đó, đoạn đi ngầm dài 9,3 km, đoạn trên cao khoảng 2 km. Dự án được đầu tư với quy mô 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 khu depot, tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng, sử dụng hoàn toàn nguồn vốn ngân sách TP Hồ Chí Minh.

Tuyến bắt đầu từ ga Bến Thành và kết thúc tại depot Tham Lương, đi qua 14 phường gồm: Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Vườn Lài, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Đông Hưng Thuận.

Ở giai đoạn đầu khai thác, metro số 2 sử dụng đoàn tàu 3 toa, vận tốc tối đa từ 80 - 110 km/h, năng lực vận chuyển khoảng 14.400 hành khách/giờ/chiều. Khi hoàn thiện giai đoạn sau, đoàn tàu sẽ được nâng lên 6 toa, công suất đạt hơn 40.500 hành khách/giờ/chiều, đáp ứng nhu cầu đi lại lớn tại khu vực đô thị đông dân.

Liên danh nhà thầu EPC do Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) làm tổng thầu chịu trách nhiệm triển khai thi công. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối năm 2030.

Bài, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).