TP Hồ Chí Minh: Đảm bảo công tác an toàn, an ninh mạng

Chiều 28/3, tại Hội nghị quán triệt, triển khai công tác của Tiểu ban An toàn, An ninh mạng TP Hồ Chí Minh (Tiểu ban), ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, bảo đảm an toàn, an ninh mạng được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong điều kiện, bối cảnh hiện nay. Công tác này phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục với những cơ chế, chính sách phù hợp để đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho người dân và quốc gia.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là đối với hệ thống mạng thông tin trên địa bàn nói riêng và quốc gia nói chung; công tác đấu tranh có hiệu quả với vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng về an toàn, an ninh mạng còn chưa cao; hành lang pháp lý và hệ thống pháp luật về an toàn, an ninh mạng chưa hoàn thiện; công tác quản lý nhà nước về an toàn, an ninh mạng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, đặc biệt đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch xuyên biên giới; hoạt động tấn công mạng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi…

Theo Đại tá Lê Quang Đạo, để phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng, TP Hồ Chí Minh cũng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và cam kết trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố trong chỉ đạo, lãnh đạo công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trên địa bàn; kịp thời hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như việc chấp hành các quy định của pháp luật trong bảo vệ, đảm bảo an toàn thông tin, phòng, chống lộ, mất bí mật nhà nước trên không gian mạng tại các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, các cơ quan trung ương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh mạng, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng…

Ông Phăn Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong điều kiện, bối cảnh hiện nay. Công tác này phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục với những cơ chế, chính sách phù hợp để đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho người dân và quốc gia. Vì vậy, sắp tới để triển khai hiệu quả công tác an toàn, an nình mạng các đơn vị cần đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn, an ninh mạng; tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tới người dân; tăng cường giáo dục các quy định của pháp luật về quản lý không gian mạng; cách thức nhận diện các âm mưu, thủ đoạn tấn công mạng và các hình thái tiêu cực phát sinh trên không gian mạng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Chú thích ảnh
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

“Đối với các đơn vị, lãnh đạo UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức cần chủ động rà soát, đánh giá công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng thuộc phạm vi, trách nhiệm mình quản lý để kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót, điểm yếu của hệ thống thông tin theo kiến nghị, hướng dẫn của Công an Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan; nâng cao nhận thức sâu sắc về tính nguy hiểm của việc mất an toàn an ninh mạng, tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh mạng, từ đó thống nhất về hành động nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng tại địa bàn Thành phố”, ông Phan Văn Mãi đề nghị.

Dịp này, Tiểu ban An toàn, An ninh mạng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã biểu dương, trao thưởng, Bằng khen của UBND Thành phố cho 9 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh năm 2023.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ