Chính quyền Mỹ nỗ lực giảm thiểu mối đe dọa an ninh mạng tại các cảng

Phóng viên TTXVN tại Washington đưa tin, ngày 21/2, Nhà Trắng đã công bố các hành động mới nhằm tăng cường an ninh mạng hàng hải và an ninh cho các cảng của Mỹ, qua đó củng cố chuỗi cung ứng và các cơ sở công nghiệp của nước này.
Chú thích ảnh
Container hàng hóa tại cảng Long Beach, bang California (Mỹ) ngày 23/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Đầu tiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ký một sắc lệnh hành pháp nhằm tăng thẩm quyền cho Bộ An ninh nội địa trong việc trực tiếp giải quyết các mối đe dọa về an ninh mạng hàng hải, trong đó có việc thiết lập các tiêu chuẩn an ninh mạng để đảm bảo an toàn cho hệ thống của các cảng ở Mỹ. Sắc lệnh này cũng sẽ cho phép Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ quyền ứng phó với hoạt động mạng độc hại thông qua việc yêu cầu các tàu và cơ sở vận tải hàng hải tăng cường đảm bảo an ninh mạng, thực hiện báo cáo bắt buộc về các sự cố mạng.

Thứ hai, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ sẽ ban hành chỉ thị an ninh hàng hải trong quản lý rủi ro về an ninh mạng đối với chủ sở hữu và nhà vận hành cần cẩu từ tàu vào bờ do Trung Quốc sản xuất. Theo Lực lượng bảo vệ bờ biển, cần cẩu do Trung Quốc sản xuất chiếm gần 80% số lượng cần cẩu tại các cảng của Mỹ và có thể được thiết kế để điều khiển, bảo dưỡng và lập trình từ xa.

Thứ ba, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ sẽ thông báo về đề xuất xây dựng quy tắc về an ninh mạng trong hệ thống vận tải hàng hải. Quy tắc được đề xuất sẽ thiết lập các yêu cầu an ninh mạng tối thiểu phù hợp với các tiêu chuẩn được quốc tế và lĩnh vực an ninh mạng công nhận nhằm quản lý tốt nhất các mối đe dọa trên mạng.

Thứ tư, chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ đầu tư hơn 20 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng cảng của nước này trong 5 năm tới.

Theo thông báo từ Nhà Trắng, các hành động trên còn nhằm tiếp nối những nỗ lực của chính quyền trong việc phục hồi và củng cố chuỗi cung ứng của Mỹ, bằng cách xử lý các rủi ro trong chuỗi cung ứng do các mối đe dọa và lỗ hổng an ninh mạng trong các cảng của nước này.

Hồng Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.