TP Hồ Chí Minh: Công bố địa chỉ, đường dây nóng các phường, xã sau sáp nhập

TP Hồ Chí Minh vừa công bố địa chỉ trụ sở và số điện thoại đường dây nóng của Bộ phận một cửa cấp tỉnh cùng 168 xã, phường và đặc khu trên toàn địa bàn sau khi sáp nhập.
Chú thích ảnh
Trụ sở của Phường Tăng Nhơn Phú mới nằm trên đường Lê Văn Việt, thành phố Thủ Đức và đã hoàn thành việc gắn bảng vào ngày 28/6.

Theo danh sách công bố, nhiều địa phương sử dụng lại trụ sở cũ của UBND cấp quận, huyện trước đây. Chẳng hạn, phường Sài Gòn đặt trụ sở tại 45 - 47 Lê Duẩn, vốn là trụ sở UBND quận 1 cũ; phường Xóm Chiếu mới tiếp tục sử dụng địa chỉ 18 Đoàn Như Hài, trụ sở cũ của UBND Quận 4. Tương tự, phường Phú Nhuận đặt trụ sở tại 159 Nguyễn Văn Trỗi, còn phường Tân Mỹ sử dụng trụ sở UBND quận 7 tại số 7, đường Tân Phú...  

Chú thích ảnh
Danh sách địa chỉ phường và đường dây nóng của các phường mới tại TP Hồ Chí Minh được áp dụng từ ngày 1/7. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh trụ sở chính, một số phường còn bố trí thêm điểm tiếp nhận để thuận tiện cho người dân giải quyết thủ tục hành chính. Ví dụ, phường Chánh Hưng có trụ sở chính tại 39 Dương Bạch Mai, cùng hai điểm tiếp nhận ở 210 - 212 Âu Dương Lân và 625 - 625A Hưng Phú. Phường Phú Định cũng có hai điểm tiếp nhận đặt tại 942 Nguyễn Duy và 450 Phú Định, ngoài trụ sở chính tại 184 Lưu Hữu Phước. Đặc khu Côn Đảo sử dụng trụ sở tại 28 Tôn Đức Thắng...

Ngoài hệ thống cấp xã, TP Hồ Chí Minh cũng công khai địa chỉ bộ phận một cửa của các sở, ngành, tập trung tại khu vực TP Hồ Chí Minh hiện hữu. Đồng thời, hai trung tâm phục vụ hành chính công cơ sở – từng thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu,  tiếp tục được duy trì để phục vụ người dân khu vực thành phố mới.

Chú thích ảnh
Danh sách địa chỉ và đường dây nóng của bộ phận 1 cửa tại TP Hồ Chí Minh sẽ được áp dụng từ ngày 1/7. Ảnh chụp màn hình

Theo Nghị quyết của Quốc hội, TP Hồ Chí Minh mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba địa phương gồm TP Hồ Chí Minh hiện hữu, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổng diện tích địa giới hành chính mới là hơn 6.700 km² với dân số gần 14 triệu người, chia thành 168 đơn vị hành chính cấp xã: 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo. Trong đó, ba xã có diện tích lớn nhất thuộc tỉnh Bình Dương cũ gồm Phú Giáo (192,83 km²), Dầu Tiếng (182,68 km²) và Long Hòa (166,76 km²). Ba đơn vị hành chính đông dân nhất lần lượt là Dĩ An (227.817 người), Hiệp Bình (215.638 người) và Tăng Nhơn Phú (208.233 người), đều thuộc Bình Dương và TP Hồ Chí Minh cũ.

Chú thích ảnh
Trụ sở Đảng ủy Phường Dĩ An mới đã được thay bảng tên trong ngày 28/6.

Từ ngày 12/6, thành phố đã ba lần vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền hai cấp. Riêng ngày 25/6, toàn bộ 168 xã, phường và đặc khu đồng loạt thử nghiệm. Kết quả ghi nhận cho thấy, hệ thống quản lý văn bản hoàn thành 100% các yêu cầu, còn việc giải quyết thủ tục hành chính đạt tỷ lệ 98%.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.