Bắt tay thực hiện nhiệm vụ mới của thành phố Cần Thơ sau sáp nhập

Ngày 28/6, Hội đồng nhân dân (HDND) tỉnh Hậu Giang, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 29 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2025).
Chú thích ảnh
Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại Kỳ họp.

Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; thảo luận nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2025... Bên cạnh đó, kỳ họp thảo luận, thông qua 4 dự thảo nghị quyết thuộc các lĩnh vực đất đai, giáo dục và đào tạo, nhất là xem xét phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; nghị quyết về quy định số lượng hợp đồng giáo viên, nhân viên trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2025 - 2026...

Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang, cho biết: Tỉnh đang tích cực thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp và cấp xã đang vận hành thử nghiệm từ ngày 24/6, để chính quyền cấp tỉnh và cấp xã mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, thực hiện nhiệm vụ mới của thành phố Cần Thơ sau sáp nhập.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Kỳ họp. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Sáu tháng năm 2025, tỉnh Hậu Giang tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật như tốc độ tăng trưởng đạt 10,95%, cơ bản đạt theo kịch bản tăng trưởng đã đề ra. Các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tài chính - ngân sách của tỉnh đều ghi nhận chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu và giải ngân vốn đầu tư công được tỉnh tập trung, nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ.

Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính của tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Các chỉ số đánh giá cấp tỉnh như PCI, PAPI, PAR INDEX đều tăng thứ hạng, cho thấy sự cải thiện rõ rệt về chất lượng quản trị công và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa còn gặp nhiều khó khăn; kim ngạch xuất khẩu tuy có tăng so với cùng kỳ nhưng vẫn còn thấp so với kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu giảm so với cùng kỳ và chưa đạt kế hoạch. Dịch hại, sâu bệnh trên cây trồng vật nuôi còn nhiều ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông nghiệp; xâm nhập mặn, sạt lở và dông lốc xảy ra sớm...

Sông Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.