TP Hồ Chí Minh còn một đợt triều cường gây nguy cơ ngập úng vào cuối tháng 10

Theo ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo Thủy văn Trung bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, ngoài đợt triều cường hiện tại, đến cuối tháng 10, từ 25-27/10 sẽ có đợt triều cường mạnh, gây nguy cơ ngập úng nghiêm trọng ở TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ.
Chú thích ảnh
Nước ngập khiến giao thông gặp nhiều khó khăn trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7). Ảnh: Mạnh Linh

Trong tháng 10 sẽ có 2 đợt triều cường dâng cao, có khả năng gây ngập úng nghiêm trọng ở TP Hồ Chí Minh. Đợt đầu xảy ra vào 10-12/10,  đợt 2 vào 25-27/10, triều cường khá mạnh, mực nước tại hạ nguồn sông Cửu Long dâng cao, có khả năng trên mức báo động 3, nguy cơ ngập úng nghiêm trọng ở TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ.

Tuy nhiên theo ông Dũng đây chưa phải đỉnh điểm. Dự kiến tháng 11 sẽ có những đợt triều cường rất mạnh.

Ông Dũng cho biết thêm, năm nay Đồng bằng sông Cửu Long có lũ đẹp, không quá lớn, không quá nhỏ tương đương với trung bình nhiều năm nên mùa khô tới tình trạng hạn hán ở Nam Bộ cũng được cải thiện rất nhiều.

Như vậy, mùa khô năm nay, ảnh hưởng xâm mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long đầu mùa khô không bị nặng như năm 2015 – 2016, mực nước và lượng chảy tương đương 2014,  giảm nguy cơ xâm nhập mặn vào mùa khô ở Đồng bằng sông Cửu Long trên dòng chính như tại các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng.

Chỉ riêng Nam Trung Bộ năm nào cũng có hạn như Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa là có hạn hán. Nhưng đến thời điểm này dự báo chỉ ở mức cục  bộ.

Tại khu vực Nam trung bộ và Tây Nguyên, theo ông Dũng, các dự báo thời tiết cho thấy 2 khu vực này sẽ tiếp tục đối mặt với nguy cơ hạn hán cục bộ. Ở Trung bộ, từ tháng 5 đến tháng 10, tổng lượng mưa thiếu hụt 20-40%, riêng tháng chính vụ có thể thiếu hụt 40-70%.

Trung Hiếu/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.