Người dân thành phố Hồ Chí Minh chật vật trong những ngày triều cường

Nước ngập lênh láng trên nhiều con đường ở quận 2, khiến việc đi lại của người dân khá khổ sở. Ô tô, xe máy chật vật qua đoạn đường ngập, xe chết máy, người dân lội bì bõm, trẻ em lại càng chật vật khi đi học về.

Các khu vực Thảo Điền, An Phú của quận 2 với nhiều khu dân cư cao cấp, làng biệt thự ven sông, nhưng đến mùa triều cường thì ai cũng khổ như nhau. Ngay cả ở trong nhà cũng khổ vì nước tràn vào nhà, hư hỏng đồ đạc.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường tại TP.HCM sẽ còn ở mức cao trong những ngày tới, vẫn trên 1m60. Tình trạng ngập ở nhiều khu vực sẽ vẫn còn tiếp diễn với mỗi ngày 2 đợt triều lên, buổi sáng trong khoảng từ 4h30 đến khoảng 6h30, buổi chiều từ 16h đến 18h30. Vừa lo ứng phó với đợt triều cường này, người dân thành phố cũng sẽ phải chuẩn bị cho đợt triều cường rằm tháng 9 sắp tới.

Bắt đầu từ cuối tháng 8, đầu tháng 9 âm lịch, TPHCM và khu vực phía nam bước vào mùa triều cường cuối năm. Cùng với quận 2, một số địa bàn, khu vực thuộc các quận Bình Thạnh, Thủ Đức, quận 7, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè… cũng dễ bị ảnh hưởng khi nước lên, gây ra các sự cố ngập đường, ngập nhà, vỡ bờ bao công trình… Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có thể phần nào hạn chế được những ảnh hưởng do triều cường gây ra.

(TTXVN/ Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.