TP Hồ Chí Minh có 213 đơn vị được tạm hoãn đóng BHXH vào quỹ tử tuất, hưu trí

Ngày 17/6, ông Phan Văn Mến, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP Hồ Chí Minh, cho biết BHXH TP Hồ Chí Minh đã xác nhận hồ sơ tạm hoãn đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 213 đơn vị với gần 19.000 lao động do tác động bởi dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Ngày 17/6, ông Phan Văn Mến, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP Hồ Chí Minh đã thông tin về  hoạt động của ngành BHXH thành phố trong 5 tháng qua cho các cơ quan truyền thông, báo chí tại địa bàn.

Theo ông Phan Văn Mến, trong mùa dịch bệnh COVID-19, BHXH TP Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Chẳng hạn đối với doanh nghiệp, BHXH thành phố đã xác nhận tạm hoãn đóng BHXH vào quỹ tử tuất và hưu trí cho 213 doanh nghiệp với số tiền khoảng 70 tỷ đồng. Đối với các đối tượng hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước, Chính phủ thì ngành BHXH xác nhận cho 39.400 lao động đang làm việc tại 1.946 đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được hưởng các gói hỗ trợ chính sách an sinh xã hội của Chính phủ.

"Trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, BHXH TP Hồ Chí Minh và Bưu điện TP Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tận nhà đối với những hưu trí nhận lương hưu bằng tiền mặt. Đối với chi trợ cấp thất nghiệp, BHXH TP Hồ Chí Minh thực hiện chi trả qua tài khoản ngân hàng để hạn chế tiếp xúc trong mùa dịch; thực hiện chi trả ốm đau, thai sản, dưỡng sức thông qua đơn vị hoặc cho người lao động ngay khi hồ sơ được giải quyết...", ông Phan Văn Mến nói.

Theo thống kê của BHXH TP Hồ Chí Minh, hiện các doanh nghiệp thành phố còn nợ BHXH  khoảng 2.953 tỷ đồng, trong đó nợ từ 6 tháng trở lên là 5.583 đơn vị với số tiền khoảng 1.354 tỷ đồng. Các quận, huyện cũng đã lập danh sách kiến nghị khởi tố khoảng 37 đơn vị, trong đó có 32 đơn vị chuyển qua cơ quan cảnh sát điều tra quận, huyện để cung cấp tài liệu hồ sơ khởi tố  doanh nghiệp theo tội trốn đóng BHXH.

Chú thích ảnh
BHXH TP Hồ Chí Minh thực hiện nhiều chính sách nhằm hỗ trợ tích cực doanh nghiệp và người lao động bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19.

Sắp tới, để khắc phục tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, ông Phan Văn Mến cho biết BHXH sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp: định kỳ ngày 25 hàng tháng, BHXH sẽ gửi email cho đơn vị thông báo kết quả đóng BHXH để đơn vị tự nguyện đi nộp tiền. Trường hợp đến ngày 28 hàng tháng, đơn vị chưa nộp thì BHXH sẽ tiếp tục gọi điện thoại nhắc nhở để đảm bảo ngày cuối tháng, đơn vị này nộp đủ BHXH cho người lao động. Đối với những đơn vị nợ từ 2 tháng trở lên, BHXH sẽ gửi thư nhắc nợ qua email cho các doanh nghiệp. Đối với những đơn vị nợ từ 6 tháng và số tiền nợ từ 300 triệu trở lên, BHXH sẽ gửi danh sách doanh nghiệp nợ đăng trên website BHXH TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đối với những trường hợp có dấu hiện bỏ trốn, chây ì không đóng, BHXH TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Công an theo giấy triệu tập và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc kiến nghị khởi tố hình sự các đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.