TP Hồ Chí Minh chuẩn bị khởi công gói thầu dự án bờ Bắc Kênh Đôi

Ngày 13/8 tới đây, TP Hồ Chí Minh sẽ khởi công gói thầu xây lắp 2 - cầu Hiệp Ân 2 thuộc dự án chỉnh trang bờ bắc Kênh Đôi, trên địa bàn phường Chánh Hưng và Phú Định.

Công trình dự kiến hoàn thành vào quý 3/2025, nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị (Ban Đô thị), dự án có quy mô xây dựng khoảng 4,3 km kè bờ bắc Kênh Đôi, kết hợp nạo vét một phần lòng kênh và mở rộng đường giao thông dọc bờ kênh trên đường Hoài Thanh, Nguyễn Duy theo quy hoạch rộng 20m; đồng thời sẽ xây mới tuyến đường Nguyễn Duy nối dài từ hẻm 157 Hưng Phú đến cầu Chữ Y (rộng 16m).

Chú thích ảnh
Nhà ở trên và ven kênh, rạch thuộc dự án bờ Bắc Kênh Đôi dọc theo tuyến đường Nguyễn Duy, phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh đang được người dân khẩn trương tháo dỡ bàn giao mặt bằng.

Ngoài ra, dự án còn xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến đường (thoát nước mưa, nước thải, hào kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng) cùng một bến thủy nội địa phục vụ hành khách.

Dự án được HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua chủ trương và UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gồm 3 gói thầu xây lắp gồm: Từ Kênh Ngang 2 đến cầu Hiệp Ân 2 (phường Phú Định); cầu Hiệp Ân 2 (phường Chánh Hưng, Phú Định); từ cầu Hiệp Ân 2 đến cầu Chữ Y (phường Chánh Hưng).

Đây là công trình trọng điểm góp phần cải thiện môi trường sống, xóa bỏ nhà tạm ven kênh, đồng thời tạo diện mạo đô thị mới. UBND TP Hồ Chí Minh thống nhất thời điểm khởi công gói thầu đầu tiên vào ngày 13/8 và yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục để đảm bảo tiến độ.

Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã giao UBND các phường rà soát, điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu 1/2.000 theo địa giới mới, báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 15/9; Sở Tài chính rà soát, thống nhất danh mục dự án ưu tiên, trình HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua danh mục đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 trước ngày 15/8; Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch, hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án, lập danh mục nhà ở xã hội, tái định cư gửi Sở Tài chính làm cơ sở phân bổ vốn; Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu đấu giá 4 khu đất trọng điểm, trình UBND TP Hồ Chí Minh trước ngày 15/8, rà soát pháp lý, thu hồi đất phục vụ xây dựng nhà ở xã hội, tái định cư; Ban Đô thị khẩn trương triển khai 4 dự án trọng điểm đã được giao, bảo đảm tiến độ và tuân thủ quy định pháp luật.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh khẳng định, việc khởi công cầu Hiệp Ân 2 được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy hoàn thành toàn bộ dự án chỉnh trang bờ bắc Kênh Đôi, mang lại diện mạo mới, nâng cao chất lượng sống của người dân và góp phần vào mục tiêu phát triển đô thị bền vững của thành phố.

Tin,ảnh: An Hiếu/báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.