TP Hồ Chí Minh: Cấp cứu tai nạn sinh hoạt, đột quỵ tăng trong dịp Tết

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, số lượng bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại nhiều bệnh viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó các trường hợp tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông và đột quỵ có xu hướng gia tăng.

Theo báo cáo của Bệnh viện Chợ Rẫy, từ ngày 14/2 đến ngày 22/2 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), đơn vị tiếp nhận 2.458 lượt bệnh nhân vào cấp cứu, trung bình khoảng 273 ca/ngày, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Chú thích ảnh
Trong 9 ngày nghỉ Tết, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 2.458 lượt bệnh nhân vào cấp cứu. Ảnh: BV

Đáng chú ý, số ca cấp cứu do tai nạn sinh hoạt và tai nạn giao thông tăng mạnh. Cụ thể, trong 9 ngày Tết, khoa Cấp cứu tiếp nhận 429 ca tai nạn giao thông, tăng 6,7%; số ca tai nạn sinh hoạt là 171 trường hợp, tăng 108,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, số ca nhập viện do ngộ độc thực phẩm giảm 17,4% so với cùng kỳ; số ca nhập viện do đả thương là 24 trường hợp, giảm 17,2%.

Sau 9 ngày nghỉ Tết, số bệnh nhân còn điều trị nội trú tại bệnh viện là 1.568 trường hợp, tăng 24,4% so với cùng kỳ. Lượng máu sử dụng trong thời gian này là 897 đơn vị, tăng 7,9% so với năm trước (831 đơn vị). Toàn viện thực hiện 325 lượt phẫu thuật cấp cứu, giảm 10,2% so với cùng kỳ (362 lượt).

Chú thích ảnh
Bệnh viện Nhân Dân Gia Định ghi nhận gần 2.300 lượt bệnh nhân cấp cứu ở cả 2 cơ sở. Ảnh: BV

Tương tự, tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, từ ngày 14/2 đến hết ngày 22/2, cả 2 cơ sở của bệnh viện tiếp nhận gần 2.300 lượt cấp cứu, trong đó có 75 trường hợp là người nước ngoài. Bệnh viện ghi nhận hơn 60 ca tai nạn giao thông và gần 120 ca chấn thương vùng đầu, tay chân.

So với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2025, số ca cấp cứu tại cơ sở chính tăng rõ rệt; trong đó đột quỵ tăng khoảng 60,8%, một số bệnh lý cấp tính như nhồi máu cơ tim, viêm ruột thừa cũng ghi nhận tăng cao đáng kể.

Đại diện Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cho biết, trong suốt kỳ nghỉ Tết, bệnh viện duy trì trực cấp cứu 24/24 giờ. Lượng người bệnh gia tăng trong dịp cao điểm tạo áp lực lớn cho đội ngũ y tế. Tuy nhiên, các y bác sĩ đã chủ động bố trí nhân lực, đảm bảo tiếp nhận, xử trí kịp thời và duy trì chất lượng điều trị trong suốt kỳ nghỉ Tết.

Còn theo báo cáo của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, trong 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cơ sở y tế thuộc TP Hồ Chí Minh tiếp nhận khám chữa bệnh cho 190.630 lượt. Đặc biệt, trong 9 ngày đã có 2.556 trẻ được sinh ra, tăng 120 trẻ so với Tết 2025.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nhận định, tình hình công tác khám, chữa bệnh trong ngày nghỉ Tết ổn định, không ghi nhận diễn biến bất thường. Các bệnh viện duy trì đầy đủ chế độ thường trực theo quy định, bảo đảm nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị, săn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).