Toyota tiếp tục sản xuất 3 mẫu xe bị bê bối gần đây

Hãng sản xuất ô tô Toyota Motor Corp. vừa thông báo sẽ tiếp tục sản xuất ba mẫu xe bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối chứng nhận gần đây, khoảng ba tháng sau khi hãng thừa nhận không tuân thủ các tiêu chuẩn của chính phủ trong việc thử nghiệm xe.
Chú thích ảnh
Dòng xe Yaris Cross. Ảnh: mag.toyota.co.uk

Toyota cho biết đã bắt đầu sản xuất các mẫu xe Corolla Fielder, Corolla Axio và Yaris Cross vào thứ Tư (4/9). Nhà sản xuất ô tô này đã lên kế hoạch tiếp tục sản xuất vào thứ Hai (2/9) nhưng đã trì hoãn do có bão.

Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu ba mẫu xe này sau khi công ty thừa nhận vụ bê bối vào tháng Sáu, nhưng đã dỡ bỏ lệnh cấm vào tháng Bảy sau khi xác nhận tính an toàn của các xe.

Vào tháng 8/2024, Toyota đã trình lên Bộ các biện pháp để ngăn chặn sự cố này tái diễn như tăng số lượng nhân viên phụ trách chứng nhận 10% từ con số 400 hiện nay.

Ngày 31/7, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản lần đầu tiên đưa ra yêu cầu buộc Toyota khắc phục sai phạm liên quan đến bê bối gian lận kết quả kiểm tra an toàn xe. Bộ này đã phát hiện những bất thường mới trong 7 mẫu xe, ngoài 7 mẫu xe đã được Toyota báo cáo trước đó. Đài NHK của Nhật Bản cho hay Toyota đã phải điều chỉnh giảm dự báo sản lượng xe toàn cầu hàng năm từ 10,3 triệu xe xuống còn 9,8 triệu xe do các vụ bê bối trên.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.