Toyota 'trình làng' nhiều mẫu xe hybrid

Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đang cố gắng duy trì sự hiện diện của mình tại Indonesia bằng cách giới thiệu các mẫu xe hybrid mới nhất.
Chú thích ảnh
Một chiếc Toyota Prius hybrid được trưng bày tại Triển lãm ô tô quốc tế Gaikindo Indonesia ở ngoại ô Jakarta vào ngày 17/7. Ảnh: asia.nikkei.com

Động thái diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều thương hiệu xe điện (EV) Trung Quốc cũng đang nhắm đến thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á.

Ngày 17/7, Toyota Motor đã giới thiệu những chiếc xe hybrid Prius mới nhất của mình trước thềm khai mạc Triển lãm ô tô quốc tế Gaikindo Indonesia, do Hiệp hội Công nghiệp ô tô Indonesia (Gaikindo) tổ chức. Sự kiện có sự tham gia của 35 nhà sản xuất ô tô sẽ bắt đầu từ 18 - 28/7 tại ngoại ô của Jakarta.

Các mẫu xe mới, bao gồm một mẫu hybrid thông thường và một mẫu hybrid cắm điện được nhập khẩu từ Nhật Bản với mức giá khoảng 698 triệu rupiah (43.255 USD).

Phát biểu họp báo tại địa điểm tổ chức sự kiện, người đứng đầu đơn vị sản xuất ô tô tại Indonesia - Hiroyuki Ueda cho biết: “Công nghệ xe điện hybrid đã được chứng minh trên thị trường quốc tế”. Ông Ueda cho biết thêm rằng khách hàng Indonesia của Toyota được hưởng những lợi ích từ xe hybrid như tiết kiệm nhiên liệu, “rất có giá trị trong điều kiện giao thông đông đúc”. Thủ đô của Indonesia là một trong những thành phố có tình trạng tắc đường nghiêm trọng nhất thế giới.

Indonesia là một “thành trì” của các hãng xe Nhật Bản, nắm giữ hơn 90% thị phần. Toyota, bao gồm cả công ty con Daihatsu, chiếm hơn 50% doanh số trong 6 tháng đầu năm 2024, tiếp theo là Honda và Mitsubishi Motors. Thương hiệu Trung Quốc lớn nhất là Wuling Motors, đứng thứ 9 với khoảng 3%.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc gần đây đã cố gắng thâm nhập thị trường Indonesia bằng các mẫu EV, bao gồm cả thông qua đầu tư vào sản xuất tại Indonesia. Năm nay, 5 nhà sản xuất Trung Quốc, bao gồm cả BYD đã gia nhập thị trường xe du lịch của Indonesia từ tháng 1/2024, trong khi BAIC Motor đã giới thiệu những chiếc EV mới nhất của họ tại triển lãm ô tô thường niên của Indonesia.

Để đạt được mục tiêu phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2060, Chính phủ Indonesia đang kêu gọi người dân chuyển từ xe chạy bằng xăng sang EV, điều này cũng giúp tận dụng trữ lượng niken dồi dào của nước này, một vật liệu chính cho pin EV.

Tuy nhiên, EV vẫn phải đối mặt với những thách thức về cơ sở hạ tầng sạc điện. Indonesia có khoảng 1.400 trạm sạc, ít hơn nhiều so với 68.000 trạm ở Mỹ và đặc biệt khan hiếm bên ngoài khu vực thành thị. Giá EV tương đối cao cũng là một rào cản khác đối với người tiêu dùng trong nền kinh tế mới nổi.

Trong một cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu Milieu Insight có trụ sở tại Singapore thực hiện tại Indonesia, 47% số người được hỏi cho biết “giá cao” khiến họ không mua xe điện và 42% cho biết “ít trạm sạc”. Chính vì vậy, xe hybrid vẫn hấp dẫn người tiêu dùng địa phương. Theo dữ liệu bán buôn của Gaikindo, doanh số bán xe hybrid trong nước đã tăng 5,2 lần lên khoảng 54.000 xe vào năm 2023, trong khi doanh số bán EV chạy bằng pin tăng gần 70% lên khoảng 17.000 xe.

Xuân Giao - PV TTXVN tại Tokyo

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.