Toyota tham gia cuộc đua trên phân khúc xe giá rẻ

Nhà sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản Toyota vừa cho ra mắt mẫu xe 5 cửa (hatchback) Agya 2017 tại Indonesia với giá dao động chỉ khoảng 131,5-151,9 triệu rupiah (khoảng 9.880 -11.410 USD).
Toyota tham gia cuộc đua trên phân khúc xe giá rẻ ảnh 1

Mẫu xe hatchback Agya của Toyota.

Toyota quyết định tham gia cuộc đua với các đối thủ đồng hương như Suzuki, Honda,.. trên phân khúc xe giá rẻ bằng mẫu hatchback Agya có đầy đủ tính năng thiết yếu theo tiêu chuẩn ô tô ngày nay nhưng có mức giá khởi điểm chỉ từ 131,5 triệu rupiah.

Mẫu ô tô Toyota Agya 2017 được chia thành 5 bản trang bị khác nhau là 1.0 G MT, 1.2 G MT, 1.2 G AT, 1.2 TRD MT và 1.2 TRD AT. Ngoại hình xe khá “bắt mắt” với đèn pha projector, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù nối liền cản trước, cản sau tích hợp cảm biến đỗ xe, ...

Trong một thông tin có liên quan, trong báo cáo cập nhật kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương tháng 4/2017, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo kinh tế Indonesia sẽ tăng trưởng lần lượt là 5,3% và 5,4% trong năm 2018 và 2019, cao hơn mức 5,02% của năm 2016.

Điều này phù hợp với đà phục hồi của kinh tế toàn cầu, được dự báo sẽ tăng trưởng 2,7% năm 2018 và 2,9% năm 2019, so với mức 2,3% năm 2016.

Tờ Jakarta Post trước đó đưa tin chính quyền của Tổng thống Indonesia Joko Widodo lạc quan rằng Indonesia sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2045.

Nhận định này đưa ra dựa trên cơ sở các kết quả tính toán và nghiên cứu được thực hiện bởi Bộ Điều phối Kinh tế, Bộ Tài chính và Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia (Bappenas) Indonesia.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.