Toyota đầu tư 240 triệu bảng nâng cấp nhà máy tại Anh

Theo phóng viên TTXVN tại London, hãng xe hơi Toyota của Nhật Bản vừa quyết định đầu tư 240 triệu bảng Anh, nâng cấp Nhà máy lắp ráp Burnaston tại Derbyshire (Anh), dấu hiệu cho thấy Toyota sẽ tiếp tục phát triển sản xuất tại quốc gia này sau Brexit.

Quyết định trên của Toyota được đưa ra sau khi Chính phủ Anh quyết định đầu tư 21,3 triệu bảng Anh cho nhà máy trên nhằm tài trợ hãng Toyota mảng đào tạo, nghiên cứu và phát triển nhà máy. Anh cam kết sẽ làm hết sức để đảm bảo sức cạnh tranh của ngành công nghiệp xe hơi của nước này thời hậu Brexit.

Chủ tịch Toyota tại châu Âu Johan van Zyl cho biết việc nâng cấp nhà máy thể hiện sự tin tưởng vào đội ngũ nhân viên, cũng như các nhà cung ứng thiết bị linh kiện cho hãng tại EU. Ông Johan van Zyl đánh giá cao việc tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế đối với hàng hóa trao đổi giữa Anh và EU, đây là lợi thế vô cùng quan trọng khi sản xuất tại Anh.Hiện 3/4 lượng xe Toyota sản xuất tại Nhà máy Burnaston được xuất sang EU, trong khi đó Toyota nhập khẩu chủ yếu các linh kiện xe hơi từ thị trường chung EU.

Quyết định đầu tư thêm vào Anh chứng tỏ sự tin tưởng của các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản. Trước đó, hãng Nissan cũng cam kết sẽ sản xuất những xe hơi đời mới tại Anh, bất chấp những rủi ro có thể xảy ra do Brexit.

Ngành công nghiệp sản xuất xe hơi tại Anh được cảnh báo nếu mất quyền miễn thuế khi vào thị trường chung EU, sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh. Nếu như kịch bản "Brexit cứng" xảy ra, Anh sẽ phải hoạt động kinh doanh dựa trên nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), xuất khẩu xe hơi của Anh sẽ phải chịu mức thuế 10% trong khi thiết bị phụ tùng xe nhập khẩu phải chịu mức thuế từ 2-4,5%.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.