Toyota lần đầu tiên tham gia vào lĩnh vực thám hiểm vũ trụ

Hãng sản xuất ô tô Toyota của Nhật Bản sẽ hợp tác với Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ (JAXA) của nước này để thực hiện nhiệm vụ thám hiểm Mặt Trăng, theo đó Toyota dự kiến sẽ phát triển một chiếc xe tự hành.
Chú thích ảnh
Toyota sẽ hợp tác với JAXA để thực hiện nhiệm vụ thám hiểm Mặt Trăng. Ảnh: GETTY IMAGES

Động thái này đánh dấu sự tham gia chính thức đầu tiên của Toyota vào lĩnh vực thám hiểm vũ trụ sau khi hãng này từng tham gia phát triển một robot nhỏ gửi lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

JAXA và Toyota đều đã xác nhận thông tin trên. Người phát ngôn JAXA cho biết cơ quan này và Toyota sẽ thông báo chi tiết về kế hoạch chung vào tuần tới. Theo hãng tin Jiji Press, Toyota sẽ cùng phát triển một "thiết bị di chuyển" trên bề mặt Mặt Trăng trong khuôn khổ nhiệm vụ thám hiểm nói trên.

Kế hoạch trên của JAXA và Toyota cho thấy thế giới đang quay trở lại thám hiểm Mặt Trăng, còn được gọi là "lục địa thứ 8" của Trái Đất sau 50 năm kể từ khi các phi hành gia Mỹ lần đầu tiên bước đi trên Mặt Trăng. Trước khi con người đặt chân lên bề mặt Mặt Trăng một lần nữa, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đặt mục tiêu đưa một thiết bị không người lái lên Mặt Trăng vào năm 2024. 

Đến nay, chỉ có Nga, Mỹ và Trung Quốc đã thực hiện hành trình dài 384.000km và hạ cánh tàu vũ trụ trên Mặt Trăng. Hồi tháng trước, Israel cũng đã phóng tàu vũ trụ lên Mặt Trăng. Nếu nhiệm vụ này thành công, Israel sẽ trở thành quốc gia thứ 4 có tàu đổ bộ lên Mặt Trăng sau 3 quốc gia trên. Hồi năm 2017, Nhật Bản từng thông báo kế hoạch đưa một nhà du hành vũ trụ lên Mặt Trăng vào năm 2030.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.