Toyota khởi động dây chuyền lắp ráp xe chạy pin

Xe Mirai, được lắp ráp tại nhà máy Motomachi của Toyota có thể chạy khoảng 650 km mà không cần nạp lại nhiên liệu, xa hơn khoảng 3 lần so với xe điện.

Chủ tịch công ty sản xuất xe ô tô Toyota (Nhật Bản), Akio Toyoda, ngày 24/2 đã khởi động dây chuyền láp ráp xe chạy bằng pin nhiên liệu đầu tiên để tung ra thị trường.

Toyota khởi động dây chuyền lắp ráp xe chạy pin ảnh 1

Mirai, mẫu xe chạy bằng pin nhiên liệu của Toyota.

Nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới này có kế hoạch xuất xưởng 700 chiếc Mirai chạy bằng hydro vào cuối tháng 12/2015. Số lượng lắp ráp loại xe này dự kiến sẽ được nâng lên 2.000 chiếc vào năm 2016 và 3.000 chiếc vào năm 2017.

Xe Mirai, được lắp ráp tại nhà máy Motomachi của Toyota tại Aichi, miền trung Nhật Bản, có thể chạy khoảng 650 km mà không cần nạp lại nhiên liệu, xa hơn khoảng 3 lần so với xe điện và nhiên liệu có thể được nạp đầy trong vài phút như xe chạy bằng xăng.

Công nghệ pin nhiên liệu được coi như "linh hồn" của những chiếc xe "xanh" khi những chiếc xe này được nạp năng lượng nhờ phản ứng hóa học giữa khí hyđrô và ôxy và chỉ sản sinh ra nước.

Các hãng sản xuất ô tô của Nhật Bản, trong đó có cả các đối thủ của Toyota là Honda và Nissan, đi đầu về dòng xe "xanh". 7 nhà chế tạo lớn khác của nước này cũng đã công bố kế hoạch chi một số tiền kỷ lục là 24 tỷ USD để nghiên cứu về xe "xanh" trong năm nay.



TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..