Toyota sản xuất đại trà xe dùng pin nhiên liệu

Hãng Toyota đã tiếp nhận khoảng 1.500 đơn đặt hàng đối với dòng xe Mirai sử dụng pin nhiên liệu hydro đầu tiên trên thế giới và bắt đầu đưa dòng xe này vào sản xuất đại trà.
Hãng sản xuất ô tô Toyota Motor Corp. (Nhật Bản) cho biết đã tiếp nhận khoảng 1.500 đơn đặt hàng đối với dòng xe Mirai sử dụng pin nhiên liệu hydro đầu tiên trên thế giới và bắt đầu đưa dòng xe này vào sản xuất đại trà. Con số này vượt xa dự tính ban đầu của Toyota.
Toyota sản xuất đại trà xe dùng pin nhiên liệu ảnh 1

Chiếc Mirai của Toyota dự kiến được bán ở California vào mùa thu 2015. (Ảnh: Toyota)

Trong buổi giới thiệu mẫu xe Mirai ngày 15/12/2014, Toyota thông báo kế hoạch sản xuất 700 ô tô loại này và bán 400 xe ở thị trường trong nước trong năm 2015. Do số lượng đơn đặt hàng lớn, Toyota hiện dự đoán sẽ mất nhiều thời gian hơn cho kế hoạch giao hàng so với dự kiến ban đầu. Khoảng 60% số đơn đặt mua xe Mirai là từ các cơ quan chính phủ, trong khi phần còn lại thuộc về người tiêu dùng. Toyota dự định tung mẫu xe thân thiện với môi trường này vào Mỹ và châu Âu vào mùa hè 2015 trong kỳ vọng bán hơn 3.000 xe tại thị trường Mỹ vào cuối năm 2017 và 100 xe/năm tại châu Âu. Mirai, có nghĩa là tương lai theo tiếng Nhật Bản, chạy bằng nguồn điện được tạo ra từ một phản ứng hóa học giữa hydro và oxy trong một pin nhiên liệu gắn trên xe. Xe Mirai có giá 7,2 triệu yen (61.000 USD), song khoản trợ giá của chính phủ giúp giá bán giảm khoảng 2 triệu yen. Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.