Toyota đầu tư 'khủng' vào dự án ô tô 'sạch' tại Thái Lan

Nhà sản xuất ô tô Toyota hàng đầu của Nhật Bản đã chọn Thái Lan làm trung tâm sản xuất xe ô tô thân thiện môi trường và đây sẽ là dự án có số vốn đầu tư cao nhất trong vòng 50 năm qua của Toyota này.
Toyota đầu tư 'khủng' vào dự án ô tô 'sạch' tại Thái Lan ảnh 1

Những chiếc ô tô Toyota tại nhà máy sản xuất của hãng này ở Melbourne, bang Victoria, Australia ngày 10/2/2014. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo truyền thông Thái Lan, Giám đốc điều hành Toyota Shinya Kotera đã thông báo thông tin trên với Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak trong cuộc gặp mới đây tại Bangkok. Phó Thủ tướng Somkid cho hay tại cuộc gặp, đại diện Toyota đã bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng của Thái Lan để trở thành trung tâm cấp khu vực chuyên sản xuất xe ô tô thân thiện môi trường cho các thị trường mới nổi. Toyota cũng cho biết có kế hoạch cam kết làm việc lâu dài với ngành sản xuất ô tô của Thái Lan.

Trước đó, Toyota đã mua lại Daihatsu để lập ra một bộ phận sản xuất ô tô cho thị trường mới nổi. Bộ phận này sẽ đặt cơ sở sản xuất tại Thái Lan để sản xuất ô tô thân thiện môi trường dành cho thị trường mới nổi, với tham vọng xa hơn là hướng đến thị trường toàn cầu. Kế hoạch này sẽ được ban lãnh đạo Toyota thông qua vào tháng Năm tới và sẽ là dự án đầu tư lớn nhất của doanh nghiệp này trong vòng 50 năm qua.

Phó Thủ tướng Thái Lan cũng nói rằng Toyota cam kết sẽ hỗ trợ phát triển công nghệ và đào tạo kỹ năng cho nhân lực của ngành sản xuất ô tô Thái Lan.

Sơn Nam - P/V TTXVN tại Bangkok

Dành cho bạn

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Tỉnh Quảng Trị đang từng bước chuyển hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm từ nhỏ lẻ, phân tán sang tập trung nhằm nâng hiệu quả kiểm soát thú y, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tỉnh cũng đang đặt mục tiêu đến năm 2035, cơ bản chấm dứt các điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ tại những khu vực đã có cơ sở tập trung đủ điều kiện, qua đó chuyển từ phương thức quản lý phân tán sang tập trung nguồn lực thú y và kiểm soát chặt hơn dòng thịt từ khâu giết mổ đến lưu thông, tiêu thụ trên thị trường.