Toyota đặt mục tiêu đạt doanh số bán xe cao kỷ lục năm 2018

Nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Nhật Bản Toyota Motor Corp. vừa cho biết họ đặt mục tiêu đạt doanh số bán xe trên toàn cầu ở mức cao kỷ lục là 10,495 triệu chiếc trong năm 2018, trong bối cảnh doanh số bán xe tại Trung Quốc và một số thị trường châu Á khác tăng mạnh giúp bù đắp cho tình trạng tiêu thụ ô tô suy giảm tại Nhật Bản.

Con số trên - bao gồm cả mức doanh số dự kiến của các công ty con của Toyota là công ty sản xuất xe ô tô cỡ nhỏ là Daihatsu Motor Co. và doanh nghiệp sản xuất xe tải Hino Motors Ltd. - tăng 1% từ mức dự báo năm 2017 và ghi dấu mức cao kỷ lục trong năm thứ hai liên tiếp. Như vậy xét về số lượng, nhà chế tạo xe ô tô lớn nhất Nhật Bản nhiều khả năng sẽ đạt doanh số bán trên 10 triệu chiếc/năm trong năm thứ 5 liên tiếp.

Toyota đặt mục tiêu đạt doanh số bán xe cao kỷ lục năm 2018 ảnh 1

Mẫu xe Lexus LS Sedan 2018 trưng bày tại Triển lãm ô tô quốc tế Bắc Mỹ 2017 ở thành phố Detroit, Michigan, Mỹ ngày 9/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Toyota cũng nâng dự báo về doanh số bán xe trong năm 2017 thêm 102.000 chiếc lên 10,354 triệu chiếc, tăng 2% so với doanh số bán của năm 2016 và là mức cao nhất kể từ năm 2014, khi họ bán được 10,231 triệu xe trên toàn cầu.

Dự kiến, doanh số bán ô tô của Toyota tại các thị trường nước ngoài trong năm 2018 sẽ đạt mức cao kỷ lục là 8,270 triệu chiếc, tăng 3% so với mức dự kiến của năm 2017, nhờ doanh số bán tăng mạnh tại thị trường Trung Quốc đối với các mẫu xe Camry (được thiết kế lại) và xe hạng sang Lexus. Trong lúc doanh số bán xe của Toyota tại các thị trường châu Á khác cũng có thể tăng nhờ tình hình kinh tế được cải thiện.

Tuy nhiên, doanh số bán ô tô của Toyota tại "sân nhà" Nhật Bản ước có thể giảm 5% xuống 2,225 triệu chiếc, do dự báo về nhu cầu mua xe mới giảm.

Toyota cho biết sẽ đưa ra đánh giá về triển vọng kinh doanh tại thị trường Mỹ trong dịp Triển lãm ô tô Bắc Mỹ, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Một tới.

Doanh số bán các dòng xe điện và xe lai của Toyota dự kiến sẽ ở mức 1,5 triệu chiếc trong năm 2017, trước khi tăng lên 1,6 triệu chiếc vào năm 2018, giữa bối cảnh nhu cầu tiêu thụ các loại xe "xanh" tại Trung Quốc và châu Âu có xu hướng gia tăng.

Minh Trang - (theo Kyodo)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.