Toyota đóng cửa nhà máy sản xuất ôtô tại Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 3/10, Toyota - hãng sản xuất ôtô lớn thứ hai tại Australia đã chính thức thông báo đóng cửa nhà máy sản xuất Altona ở phía Tây Melbourne, bang Victoria sau hơn 50 năm hoạt động. Việc đóng cửa này sẽ khiến hàng nghìn người mất việc làm.
Toyota đóng cửa nhà máy sản xuất ôtô tại Australia ảnh 1

Một công nhân đứng bên ngoài nhà máy sản xuất của Toyota ở phía Tây Melbourne trước ngày hoạt động cuối. Nguồn: theaustralian.com.au

Chủ tịch hãng Toyota tại Australia, ông Dave Buttner cho biết, nhà máy đóng cửa là do đồng đôla Australia (AUD) tăng giá khiến chi phí sản xuất tăng cao và quy mô kinh tế thấp.

Theo đó, Toyota sẽ cắt giảm gần 4.000 nhân viên xuống còn 1.300 nhân viên tại Australia, nhưng lãnh đạo hãng khẳng định họ sẽ được hỗ trợ để hạn chế bị ảnh hưởng.

         

Phát biểu với báo giới sau thông báo của Toyota, Bộ trưởng Công nghiệp bang Victoria, Wade Noonan nói hôm nay là “một ngày tồi tệ” đối với bang Victoria khi phải chứng kiến hàng nghìn công nhân sẽ mất việc làm không chỉ ở hãng Toyota mà còn trong các chuỗi cung ứng.

         

Tuy nhiên, ông Noonan cho biết chính quyền bang Victoria đã có thời gian chuẩn bị cho việc đóng cửa này và đã yêu cầu 60 doanh nghiệp hỗ trợ, tạo việc làm phù hợp cho những công nhân lắp ráp ôtô.

         

Việc Toyota đóng cửa nhà máy sản xuất ôtô diễn ra một năm sau khi hãng Ford của Mỹ tháo gỡ dây chuyền lắp ráp tại Victoria, kết thúc 90 năm chế tạo xe hơi tại Australia.

Trong khi đó, hãng xe hơi nội địa Holden với bề dày lịch sử 161 năm dự kiến sẽ ngừng hoạt động ở phía bắc Adelaide, bang Nam Australia vào cuối tháng này.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.