Toyota chuyển hướng tập trung vào các dòng ô tô 'xanh'

Nhà sản xuất ô tô Toyota Motor Corp của Nhật Bản đang đặt mục tiêu đưa xe lai (chạy bằng cả xăng và điện), ô tô điện và các loại ô tô sử dụng công nghệ điện khác chiếm hơn một nửa doanh số bán của hãng này trên quy mô toàn cầu vào khoảng năm 2030.
Toyota chuyển hướng tập trung vào các dòng ô tô 'xanh' ảnh 1

Nhân viên Hãng phân phối xăng Iwatani xạc khí hydrogen cho xe ô tô điện MIRAI của Toyota tại Tokyo ngày 20/10/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Như vậy, Toyota trở thành hãng ô tô mới nhất quyết tâm chuyển hướng tập trung vào các dòng ô tô "xanh".

Chủ tịch Toyota, Akio Toyoda cho biết, hãng sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản đang bước vào bàn đàm phán với Panasonic Corp. nhằm hợp tác phát triển và sản xuất pin lithium và các loại pin thế hệ mới - thành phần chủ chốt của xe điện và xe lai.

Các loại xe lai như Prius hiện chiếm 15% doanh số bán hàng năm của Toyota. Theo kế hoạch đầy tham vọng trên, Toyota sẽ tăng gấp ba doanh số bán xe lai, lên 4,5 triệu chiếc.

Sự cạnh tranh trong việc phát triển các dòng xe điện (EV) đang gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh các quy định về môi trường ngày càng chặt chẽ hơn. Anh và Pháp đã tuyên bố kế hoạch cấm bán ô tô có động cơ chạy xăng và động cơ diesel vào năm 2040 để giảm lượng khí thải, trong khi Trung Quốc cũng đang có dự định tương tự.

Toyota đang lên kế hoạch cho ra mắt chiếc EV đầu tiên vào năm 2020. Trong tháng Chín vừa qua, hãng này đã thiết lập một công ty liên doanh mới với Mazda Motor Corp và nhà sản xuất phụ tùng Denso Corp. nhằm phát triển công nghệ cơ bản cho các dòng EV, đồng thời mời gọi các công ty khác cùng tham gia.

Toyota khá chậm chân trong việc tham gia vào thị trường EV vốn ngày càng cạnh tranh quyết liệt. Nissan Motor Co. hiện đang sở hữu dòng xe Leaf, mẫu xe điện bán chạy nhất thế giới. Trong khi đó, Volkswagen Group của Đức và Volvo Car Corp. của Thụy Điển cũng đã lên kế hoạch chuyển hướng sang các dòng xe điện.

Minh Trang (Kyodo)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.