Toyota bước vào cuộc đua phát triển xe tự lái

Ngày 4/9, Tập đoàn chế tạo ô tô Toyota của Nhật Bản đã công bố khoản đầu tư 50 triệu USD cho dự án nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong xe hơi - được coi sẽ là khởi nguồn cho sự ra đời của thế hệ xe tự lái.
Toyota bước vào cuộc đua phát triển xe tự lái ảnh 1

Ảnh minh họa.

Trong một tuyên bố, Toyota cho biết dự án sẽ được phối hợp thực hiện giữa Đại học Stanford và Viện Công nghệ Massachusetts trong thời gian 5 năm, nhằm phát triển công nghệ ô tô thông minh dành cho người già và người khuyết tật. Trực tiếp chỉ đạo dự án này là ông Gill Pratt, cựu Giám đốc điều hành Cơ quan Các dự án nghiên cứu quốc phòng tối tân (DARPA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ.

Theo Toyota, trong giai đoạn đầu, dự án sẽ tập trung phát triển công nghệ xe hơi thông minh nhằm giảm thiểu tình trạng thương vong do tai nạn giao thông và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Các nghiên cứu sẽ chú trọng vào việc thiết kế phần mềm để tìm đường, nhận biết các vật thể trên đường cũng như đưa ra những quyết định an toàn và thông minh khi tham gia giao thông.

Các hãng công nghệ trên thế giới đang chạy đua trong lĩnh vực xe hơi tự lái. Trước đó, Google của Mỹ đã trở thành hãng tiên phong trong lĩnh vực này khi trình làng mẫu xe tự hành tại quê hương của "gã khổng lồ" này. Tính đến thời điểm hiện tại, các xe tự lái của Google đã thực hiện quãng đường hơn 2,7 triệu km. Theo các chuyên gia, xe tự lái - nếu được chấp nhận rộng rãi, sẽ là cuộc cách mạng làm thay đổi tư duy người sử dụng, giống như sản phẩm điện thoại thông minh trước đây.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống tư pháp Trung Quốc giúp rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, hỗ trợ thẩm phán phân tích hồ sơ và đề xuất phán quyết. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đặt ra những vấn đề về tính công bằng, độ tin cậy của dữ liệu và trách nhiệm giải trình.

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

Các viện, trường tại TP Hồ Chí Minh có thể chia sẻ thiết bị và chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, việc kết nối cần đi cùng điều kiện tiếp cận rõ ràng, kinh phí vận hành và cơ chế phối hợp từ nghiên cứu đến thử nghiệm, nghiệm thu.