Top 5 giải bóng đá châu Á hút khán giả nhất

Khán giả châu Á đang ngày càng quan tâm đến bóng đá cả trong nước và quốc tế. Đặc biệt, lượng khán giả đến với các giải đấu quốc nội và châu lục này đang lớn dần.

Cùng điểm tên 5 giải bóng đá quốc nội hút khán giả nhất châu Á.

Trung Quốc

Top 5 giải bóng đá châu Á hút khán giả nhất ảnh 1

Ảnh: AFP

Kể từ năm 2015, các đội bóng quốc nội Trung Quốc liên tục “nhập khẩu” các cầu thủ ngoại và toàn là những ngôi sao lớn. Đây rõ ràng là việc làm nhằm thu hút sự quan tâm, chú ý của khán giả đến sân. Liên tục kể từ đó, bóng đá Trung Quốc đón lượng khán giả lớn dần theo thời gian để xem các giải đấu quốc nội.

Mùa giải 2016, lượng khán giả đến sân trung bình mỗi trận là trên 24.000 người - tỷ lệ khán giả lớn nhất tại châu Á. Chỉ có Ấn Độ là có thể bám gần sát con số này. Mới đây nhất, một loạt các hợp đồng cỡ bự với các cầu thủ ngôi sao từ Oscar cho tới Carlos Tevez thể hiện sự chiều lòng khán giả của các ông bầu đội bóng tại Chinese Super League.

Hàn Quốc

Top 5 giải bóng đá châu Á hút khán giả nhất ảnh 2

Ảnh: NEWSIS

Hàn Quốc gặt hái được nhiều thành công tại các đấu trường quốc tế. Chính các cầu thủ Hàn Quốc được các giải đấu hàng đầu thế giới săn đón. Vì lẽ đó, không cần phải đưa về K.League các cầu thủ sao của châu Âu mới có thể hút khán giả. Tuy nhiên, giải bóng đá Hàn Quốc có mức khán giả trung bình thấp hơn Trung Quốc rất nhiều, trên dưới 8.000 khán giả mỗi trận ở mùa giải 2016. Tuy nhiên, với những trận đấu lớn như trận cầu đinh giữa Seoul và Suwon, lượng khán giả đến sân là gần 50.000 người.

Nhật Bản

Top 5 giải bóng đá châu Á hút khán giả nhất ảnh 3

Ảnh: Football Channel Asia

Nhật Bản cũng vô cùng thành công trên trường quốc tế. Giống như K.League, J.League không mượn đến những tên tuổi đến từ châu Âu mà dựa vào chính những tài năng trẻ người Nhật Bản để làm nên thành công của giải đấu quốc nội. Ngay cả giải đấu hạng 3 của Nhật Bản cũng có được lượng khán giả ổn định. Tại J.League, lượng khán giả trung bình mỗi trận cũng khá sát Trung Quốc, ở mức 18.000 người.


Ấn Độ

Lượng khán giả trung bình năm 2015 tại Indian Super League đạt 26.000 người mỗi trận. Tính đến nay, lượng khán giả tại Ấn Độ vẫn ở mức trên 20.000 người mỗi trận, tương đương với lượng khán giả vào sân tại Serie A hay La Liga. Để đạt được mức này, các đội bóng Ấn Độ cũng chiêu mộ những cầu thủ tới từ Ngoại hạng Anh.

Trước trận đấu 2 giờ đồng hồ, khán giả đã đến kín sân:


Australia

Top 5 giải bóng đá châu Á hút khán giả nhất ảnh 4

Derby thành Sydney có gần 60.000 khán giả vào sân có sức chứa 80.000 của Sydney FC. Ảnh: Australian FourFourTwo

A.League thu hút cả các cầu thủ lẫn lượng khán giả toàn cầu. Trung bình mỗi trận đấu mùa giải trước có 12.000 khán giả. Riêng trận derby thành Sydney có 40.000 khán giả vào sân.

Minh Đăng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.