Tổng thư ký NATO nêu cách Ukraine có thể đảo ngược tổn thất ở tiền tuyến

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho rằng các quốc gia thành viên nên cung cấp hỗ trợ dài hạn cho Kiev để họ giành lại các vùng lãnh thổ đã mất từ Liên bang Nga.
Chú thích ảnh
Ông Mark Rutte phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ, ngày 17/6. Ảnh: THX/TTXVN 

“Chúng ta phải đảm bảo rằng viện trợ quốc phòng sẽ tiếp tục chảy vào Ukraine. Vũ khí và ngân sách sẽ đưa Ukraine từ vị thế mất lãnh thổ sang vị thế có thể ổn định mặt trận, và sau đó giành lại những gì đã mất từ tay Nga”, đài RT (Nga) dẫn tuyên bố của ông Rutte trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 13/11.

Các thành viên NATO ở châu Âu đang tăng tốc viện trợ cho Ukraine trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1 tới. Chính trị gia của đảng Cộng hòa đã chỉ trích mức viện trợ được gửi đến Ukraine dưới thời Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và lập luận rằng người châu Âu nên gánh vác nhiều gánh nặng hơn. Trong khi đó, ông Biden đã cam kết sẽ hỗ trợ Kiev “cho đến chừng nào còn cần” để đánh bại Nga.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump cũng tuyên bố ông có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tuần trước, ông được cho là có ý định thực hiện lời hứa đó bằng cách tận dụng sự hỗ trợ của Mỹ để gây sức ép lên Kiev và Moskva.

Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông, quân đội Nga đã tiến quân với tốc độ nhanh nhất trong nhiều tháng. Tiến độ của chiến dịch tấn công đã tăng lên sau khi nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky ra lệnh tấn công tỉnh biên giới Kursk của Nga hồi tháng 8, sử dụng một số binh sĩ được trang bị tốt nhất của nước này cho chiến dịch này. Moskva cho rằng lực lượng Ukraine đã phải chịu tổn thất nặng nề, với 32.000 thương vong chỉ trong 3 tháng tấn công lãnh thổ Nga.

Các quan chức Nga mô tả cuộc xung đột ở Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm của phương Tây chống lại nước này, mà Mỹ và các đồng minh sẵn sàng chiến đấu “cho đến người Ukraine cuối cùng”.

Về phần mình, Moskva tuyên bố sẽ chỉ chấm dứt xung đột khi đạt được tất cả các mục tiêu an ninh quốc gia, bất kể Mỹ và các đồng minh đổ bao nhiêu nguồn lực vào quỹ chiến tranh của Kiev.

Cả Tổng thư ký NATO và Thủ tướng Ba Lan đều ủng hộ của Ukraine. Ông Rutte nói rằng cuộc xung đột đang ảnh hưởng đến tình hình an ninh ở nhiều khu vực khác trên thế giới, làm nổi bật sứ mệnh toàn cầu của NATO.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.