Tổng thống Ukraine nói về sự chuyển hướng của xung đột với Nga sau vụ UAV tấn công Moskva

Hôm 30/7, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 44 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong 24 giờ qua. Sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói về sự chuyển hướng của xung đột sau hơn một năm kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 30/7 dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 44 chiếc UAV của Ukraine trong 24 giờ.

Cũng vào hôm 30/7, theo Thị trưởng Moskva, ông Sergey Sobyanin, các UAV của Ukraine đã tấn công khu kinh doanh và tài chính mang tính biểu tượng của thủ đô nước Nga, nơi tọa lạc của một số tòa nhà chọc trời cao nhất châu Âu.

Trong một bài đăng trên kênh Telegram, ông Sobyanin cho biết "mặt tiền của hai tòa tháp văn phòng của ở khu vực có nhiều tòa nhà cao tầng ở Moskva đã bị hư hại nhẹ sau vụ tấn công, song gây ra thương vong nào”.

Trong khi đó, TASS đưa tin có một "vụ nổ" xảy ra giữa tầng 15 và 16 của một tòa nhà 50 tầng tại khu IQ-Quarter, gồm 3 tòa nhà cao tầng.

(Dưới đây là đoạn video đăng tải trên Telegram được cho là thời điểm UAV đâm vào tòa nhà)

Đây là đợt tấn công gây chấn động nhất kể từ khi 2 máy bay không người lái tấn công Điện Kremlin hồi tháng 5 và Mokva đã cáo buộc các cuộc tấn công như vậy là hành động khủng bố, đồng thời tuyên bố sẽ có những hành động đáp trả.

Đài CNN của Mỹ cho hay vài giờ sau khi Điện Kremlin cáo buộc Kiev nhắm mục tiêu vào Moskva bằng UAV, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng chiến tranh đang "dần quay trở lại" với lãnh thổ của Nga, trở lại các trung tâm biểu tượng và căn cứ quân sự của nước này.

Phát biểu trên truyền hình, người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine cho biết thêm các cuộc tấn công bằng UAV mới nhất nhằm vào Moskva nhằm tác động đến những người Nga nào cảm thấy chiến tranh đã xa bởi giờ đây chiến tranh đang ảnh hưởng đến cả những người không quan tâm.

Phía Nga hiện chưa đưa ra phản ứng trước phát biểu của ông Zelensky.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã đề cập tới sự thay đổi về chiến thuật của các lực lượng Ukraine trên chiến trường.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 29/7, ông Putin nói: "Hiện tại có một số thay đổi. Họ dùng xe bọc thép chở người ra tiền tuyến, sau đó để các binh sĩ lại và các phương tiện biến mất ngay lập tức. Rõ ràng, họ đang tiết kiệm thiết bị vì lo ngại tổn thất”.

Theo nhà lãnh đạo Nga, các binh sĩ Ukraine đã hạn chế sử dụng xe tăng cùng các xe chiến đấu khác trong chiến dịch phản công. Thay vào đó, họ phải đích thân tiến quân và chiến đấu trước xe tăng và đạn pháo của Nga. 

Ông Putin nhận định rằng bước thay đổi chiến thuật của Ukraine có liên quan đến vấn đề thiệt hại về phương tiện bọc thép.

"Tại thời điểm này, kể từ ngày 4/6 (Ukraine bắt đầu cuộc phản công), như tôi đã nói, tôi cho rằng 405 xe tăng đã bị phá hủy. Và con số bây giờ là 415 cùng với hơn 1.300 xe thiết giáp các loại khác nhau”, Tổng thống Putin nói.

Ông Putin cho biết thêm rằng trong số các thiết bị nói trên có đến hai phần ba là của phương Tây viện trợ cho Kiev. 

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga khẳng định các Lực lượng Vũ trang Ukraine đã thất bại trong nỗ lực tiến hành một cuộc phản công trong khu vực Zaporizhzhia, nơi giao tranh đã gia tăng trong những ngày gần đây.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.