Tổng thống Ukraine nêu lý do không muốn tạm dừng xung đột

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc Ukraine tạm dừng phòng thủ trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga sẽ chỉ giúp ích cho Moskva.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 11/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn lời ông Zelensky phát biểu tại Estonia ngày 11/1 đưa ra nhận định trên. Nhà lãnh đạo Ukraine đang thăm Estonia, điểm dừng chân thứ hai của chuyến công du 3 quốc gia Baltic nhằm tăng cường ủng hộ cho Kiev.

Trong cuộc họp báo với người đồng cấp Estonia Alar Karis, ông Zelensky nhấn mạnh: “Nếu cho Nga từ hai đến ba năm, sau đó đơn giản là họ sẽ xử lý chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chấp nhận rủi ro đó… Sẽ không có tạm dừng vì Nga”.

Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận rằng một “cuộc xung đột kéo dài” cũng không tốt cho Ukraine. Ông nêu rõ: “Chúng tôi phản đối cuộc chiến này ngay từ ngày đầu tiên và sẽ như vậy cho đến ngày cuối cùng”.

Theo ông Zelensky, Ukraine xứng đáng được mời gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và quân đội nước này sẽ giúp tăng cường sườn phía Đông của khối. Theo ông, nếu NATO kết nạp Ukraine, khối quân sự này sẽ có được “một đội quân kinh nghiệm không chỉ trên lý thuyết mà cả trong thực tiễn”.

Ông Zelensky sẽ kết thúc chuyến công du tới ba quốc gia vùng Baltic ở Latvia. Trước đó, ông đến thăm Litva và Estonia.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đang tăng cường đáng kể các công sự vào ngày 28/11/2023 sau khi cuộc phản công được phát động vào tháng 6 trước đó đã không thể nhanh chóng chọc thủng phòng tuyến của Nga. Ukraine cho biết đang tập trung vào những cải cách quân dịch để bổ sung nhân lực và giải quyết tình trạng thiếu pháo binh ở mặt trận.

Trong một diễn biến liên quan, NATO ngày 10/1 khẳng định sẽ tiếp tục viện trợ lớn về quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Ukraine. Sau hội nghị trực tuyến với Ukraine, NATO tuyên bố các quốc gia thành viên của khối quân sự này đã lập kế hoạch cung cấp “hàng tỷ euro bổ sung” dành cho Ukraine trong năm 2024. Hội nghị của NATO được tổ chức theo yêu cầu từ phía Ukraine.

Hà Linh/Báo Tin tức (Reuters, AFP)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.