Bloomberg: Mỹ lo ngại về rạn nứt giữa Tổng thống Zelensky với Tư lệnh Ukraine

Mỹ lo ngại rạn nứt giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang nước này, tướng Valery Zaluzhny, đang cản trở những nỗ lực quân sự của Kiev, hãng Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho hay.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (bên phải, hàng trước) và Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny thăm một trung tâm huấn luyện quân sự. Ảnh: AFP/Dịch vụ Báo chí Văn phòng Tổng thống Ukraine

Trong bài viết hôm 10/1, hãng Bloomberg đưa tin Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang muốn Ukraine “mài giũa” kế hoạch chống Nga vào năm 2024. Tuy nhiên, Washington lo ngại bất đồng giữa Tổng thống Zelensky và Tướng Zaluzhny đang làm chậm nỗ lực xây dựng chiến lược mới.

Theo một trong những nguồn tin của Bloomberg, Mỹ cần hiểu rõ kế hoạch của Kiev để xác định “làm thế nào nước này có thể điều chỉnh tốt nhất sự hỗ trợ của mình để giúp Ukraine phòng thủ trong năm tới”.

Nguồn tin tiết lộ Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan có thể sẽ nêu vấn đề với ông Zelensky bên lề Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos. Đầu tuần này, Chủ tịch WEF Borge Brende thông báo nhà lãnh đạo Ukraine sẽ tham dự sự kiện cấp cao dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến ngày 19/1.

Bloomberg cho hay “căng thẳng” giữa ông Zelensky và ông Zaluzhny đã bùng lên hồi tháng 11/2024, khi Tổng thống Ukraine tức giận vì vị tướng chỉ huy quân đội Ukraine mô tả tình hình trên chiến trường với Nga đã rơi vào bế tắc trong cuộc phỏng vấn với tờ The Economist. Ông Zaluzhny sau đó đã rút lại bình luận trên, nhưng “căng thẳng vẫn tồn tại, mặc dù có những khẳng định chính thức rằng ban lãnh đạo là thống nhất,” nguồn tin nhấn mạnh.

Theo nguồn tin, hai quan chức Ukraine cũng đang bất đồng về việc huy động quân cần thiết cho quân đội Ukraine ở những nơi có tổn thất nặng nề. Báo cáo giải thích rằng ông Zelensky đã trì hoãn dự luật hạ thấp độ tuổi nhập ngũ mà ông Zaluzhny đang thúc đẩy.

Tháng trước, tờ Ukrainskaya Pravda đưa tin Tổng thống Zelensky đã chỉ huy quân đội, bỏ qua Tổng Tư lệnh Zaluzhny. Ông Zaluzhny đôi khi chỉ biết thông tin về lực lượng vũ trang đang làm từ cấp dưới của mình. Theo các nguồn tin, ông Zelensky và Tướng Zaluzhny đã bất đồng trong nhiều tháng, nhưng cuộc phản công thất bại của Kiev càng khiến căng thẳng trở nên trầm trọng hơn.

Cũng trong tháng 12/2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hậu thuẫn là mục tiêu chính mà quân đội Nga đã đạt được trong năm 2023.

Theo Bộ trưởng Shoigu, trong những tuần gần đây, quân đội Nga liên tục chiếm giữ các vị trí thuận lợi hơn và mở rộng các vùng lãnh thổ do nước này kiểm soát theo mọi hướng trên tiền tuyến.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.