Tổng thống Ukraine nêu lại điều kiện đàm phán hòa bình

Ngày 28/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình nhưng sẽ không rút quân khỏi những khu vực mới giành lại như yêu cầu của phía Nga. Ông cũng nêu rõ cuộc đàm phán có thể diễn ra ở bất cứ đâu, ngoại trừ trên lãnh thổ Nga hoặc Belarus.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: PAP/TTXVN

Phát biểu họp báo, Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh nước này cần được bảo đảm tài chính ổn định từ các đồng minh châu Âu trong 2 - 3 năm tới, cho dù chiến tranh có thể kết thúc sớm hơn, nhưng nước này vẫn cần nguồn tài chính để tái thiết. Ngoài ra, ông Zelensky còn kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với Nga, sau khi ông Trump áp đặt lệnh trừng phạt lên 2 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Moskva.

Kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Budapest của Hungary trong tháng này giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bị hoãn lại, trong bối cảnh Moskva giữ nguyên các yêu cầu về lãnh thổ như một điều kiện tiên quyết cho lệnh ngừng bắn. Về phần mình, Tổng thống Trump ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức của Ukraine dựa trên đường ranh giới hiện tại.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.