Hungary xem xét lập liên minh trong EU để phản đối hỗ trợ Ukraine

Hungary đang cân nhắc thành lập một liên minh trong Liên minh châu Âu (EU) cùng với Cộng hòa Séc và Slovakia nhằm phản đối tiếp tục hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu tại Budapest. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo Mỹ Politico, ông Balázs Orbán, cố vấn chính trị hàng đầu của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, cho biết nhà lãnh đạo nước này đang tìm cách thống nhất lập trường với cựu Thủ tướng Séc Andrej Babiš - lãnh đạo đảng đối lập ANO vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử gần đây - cùng với Thủ tướng Slovakia Robert Fico, người cũng có quan điểm hoài nghi về chính sách viện trợ của EU đối với Kiev.

Mục tiêu của sự phối hợp này là hình thành một “mặt trận chung” trước các cuộc họp của Hội đồng châu Âu và trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU sắp tới, nơi vấn đề tài trợ dài hạn cho Ukraine sẽ là một trong những chủ đề then chốt.

"Tôi nghĩ điều đó sẽ đến và ngày càng rõ ràng hơn", ông Balázs Orbán nói, ám chỉ khả năng hình thành một khối phản đối có tổ chức trong nội khối.

Dù một liên minh chính thức vẫn chưa được thành lập, nhưng các nhà quan sát cho rằng sự phối hợp giữa ba nước có thể làm phức tạp đáng kể nỗ lực của EU trong việc duy trì sự đoàn kết trước chiến sự Nga - Ukraine. Nếu liên minh này hình thành, các gói hỗ trợ mới dành cho Kiev, bao gồm đề xuất quỹ 50 tỷ euro mà Ủy ban châu Âu đang thúc đẩy, có thể bị trì hoãn hoặc thậm chí bị chặn lại.

Về phần mình, cả hai nhà lãnh đạo Robert Fico và Andrej Babiš đều nhiều lần phản đối cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, đồng thời kêu gọi tăng cường đối thoại trực tiếp với Moskva và nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế do EU dẫn đầu. Đây cũng là những quan điểm mà Thủ tướng Orbán từ lâu đã công khai ủng hộ, khiến Hungary trở thành quốc gia EU có lập trường ủng hộ Nga rõ rệt nhất kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022.

Theo các chuyên gia châu Âu, mục tiêu chiến lược của “liên minh mới” này là làm suy yếu khối trung dung thân EU hiện đang ủng hộ Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ông Balázs Orbán cho rằng một khi các đảng chính thống quay lưng lại với bà Ursula, cán cân quyền lực trong EU có thể đảo ngược chỉ sau một đêm.

Trước đây, Hungary, Slovakia, Cộng hòa Séc và Ba Lan từng hợp thành nhóm Visegrád (V4) – một liên minh khu vực nhằm thúc đẩy lợi ích chung của Trung Âu trong EU. Tuy nhiên, nhóm này đã rạn nứt nghiêm trọng sau khi Ba Lan ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, trong khi Hungary phản đối trừng phạt Nga.

Hiện nay, Thủ tướng Viktor Orbán đang tìm cách tái định vị Hungary trong cấu trúc chính trị EU, không chỉ thông qua hợp tác với Cộng hòa Séc và Slovakia, mà còn mở rộng sang các lực lượng trong Nghị viện châu Âu, bao gồm nhóm Bảo thủ và Cải cách châu Âu (ECR), nhóm Châu Âu của các Quốc gia có Chủ quyền (ESN) và thậm chí một số đảng cánh tả hoài nghi EU được xem là đồng minh tiềm năng.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.